Bị phản đối, THPT Thủ Thiêm giảm thu 2-3 triệu đồng/học kỳ

Hoàng Hoa Thứ năm, ngày 15/09/2016 15:19 PM (GMT+7)
Trước hàng loạt các khoản thu vô lý, phụ huynh và học sinh trường THPT Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) đã bày tỏ ý kiến phản đối. Sáng nay (15.9), Ban giám hiệu trường THPT Thủ Thiêm đã phải bỏ bớt các khoản thu trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.
Bình luận 0

Trong thông báo mới nhất vào sáng nay (15.9), trường THPT Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) công bố học phí đã điều chỉnh. Theo đó, đã bỏ các khoản: tạm thu 200.000 đồng/tháng; hiện đại hóa phòng học 300.000 đồng/tháng; bơi 140.000 đồng/học kỳ; chuyên đề tự chọn nâng cao từ 180.000 - 280.000 đồng/tháng. Đồng thời giảm các khoản: tiền giấy thi từ 60.000 đồng/học kỳ còn 15.000 đồng/học kỳ; tiền vệ sinh trường giảm từ 35.000 xuống còn 20.000 đồng.

Với mức điều chỉnh này thì mức phí phải đóng mỗi học sinh được giảm xuống  từ 2 đến 3 triệu đồng/học kỳ. Một phụ huynh sáng nay đến đóng tiền học phí cho biết, nếu trong buổi họp phụ huynh đầu năm, số tiền được thông báo phải đóng trong học kỳ 1 khoảng 5,9 triệu đồng thì hiện tại chỉ phải đóng 2,6 triệu đồng. Tuy nhiên, phụ huynh này cho biết trường vẫn chưa thu tiền bán trú.

img

Các khoản thu khiến phụ huynh và học sinh dậy sóng phản đối.

Sáng 15.9, dù có lệnh của nhà trường cấm share, like các bài viết của báo chí về hiện tượng học phí trường THPT Thủ Thiêm nhưng các em học sinh vẫn bàn tán xôn xao.

Chẳng hạn với tiền bán trú dự kiến thu thì các em phải đóng 500.000 đồng/học kỳ tiền ngủ trưa. Ngoài ra, đóng thêm 28.000 đồng tiền ăn trưa. Tính ra, mỗi học kỳ các em phải đóng khoản 1 triệu đồng tiền bán trú.

Một học sinh khác viết trên mạng xã hội đề nghị thầy hiệu trưởng Phạm Văn Nghĩa thay đổi học phí: “Nếu đi học mà ba mẹ phải ở nhà bù đầu, bù cổ, nợ nần chồng chất chỉ vì chuyện học thì chắc sẽ có nhiều bạn quyết định bỏ học. 10 năm ba mẹ cực khổ cho chúng em ăn học, chả nhẽ giờ chúng em đành bỏ lỡ giữa chừng. Chỉ mong thầy xem xét lại mức học phí đó...”.

Trước phản ứng của phụ huynh và học sinh, Phòng Tài chính của Sở GD-ĐT đã làm việc với hiệu trưởng Phạm Văn Nghĩa và sau đó trường đã thay đổi mức phí thu của phụ huynh.

Trao đổi với Dân Việt, hiệu trưởng Nghĩa cho biết đã nhận khuyết điểm, và cho biết việc tăng các khoản thu không có mục đích gì khác ngoài việc cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

>> Xem thêm: Tăng phí "choáng" đầu năm, hiệu trưởng THPT Thủ Thiêm trần tình gì?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem