Sốc với truyện tranh thiếu nhi vẽ ngực phụ nữ lõa lồ 

Tùng Anh Thứ năm, ngày 18/01/2018 14:04 PM (GMT+7)
Những hình ảnh về bộ phận nhạy cảm của phụ nữ được phô bày không hề che đậy trong một cuốn truyện tranh Thần thoại Hy Lạp dành cho thiếu nhi khiến không ít bậc cha mẹ bị… sốc.
Bình luận 0

Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ những bức ảnh chụp lại từ cuốn truyện tranh chị vô tình thấy con mình đang đọc. Điều đáng nói là những hình ảnh trong bộ truyện tranh thiếu nhi này khiến phụ huynh “ngượng chín mặt”. Cụ thể, trong tập 6 của bộ truyện Thần thoại Hy Lạp có tên "Anh hùng Héc-quyn" có đoạn miêu tả hành động Héc-quyn bú trộm sữa của nữ thần Hê-ra với những hình vẽ mô tả quá "phồn thực", không hề tế nhị và không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

img

Những trang vẽ bị coi là quá "trần trụi", không phù hợp với lứa tuổi học sinh. (Ảnh chụp lại từ cuốn truyện)

Ngoài ra, tập truyện còn có những lời thoại gợi dục nói về truyện ân ái, tình một đêm… giữa các nhân vật khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng nó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con em mình.

img

img

Những câu truyện về "tình 1 đêm" và đối thoại nhạy cảm trong truyện. (Ảnh chụp từ bộ truyện)

Trước đó, tập 7 của bộ truyện này cũng được phụ huynh phát hiện có những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Cụ thể, trong tập 7 có tên "Số phận và bi kịch" có trang vẽ hình một pho tượng lõa thể, minh họa cho chi tiết Pygmalion tiến tới hôn pho tượng. Kèm theo hình ảnh là những lời văn miêu tả: “Pic-ma-li-ông sung sướng ôm ghì lấy pho tượng hôn tới tấp như người bị mất trí”.

img

Không ít phụ huynh cũng phải "đỏ mặt" khi đọc những trang truyện tranh thiếu nhi như thế này.

Được biết, bộ truyện Thần thoại Hy Lạp gồm 20 tập, do Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam từ năm 2005, đến nay đã được tái bản lần thứ 9. Khi những bức ảnh chụp lại cuốn truyện được đăng tải trên mạng xã hội, không ít phụ huynh đã hoảng hốt, lo lắng.

img

Trang bìa tập 6 của bộ truyện Thần thoại Hy Lạp.

Chị Hoàng Thị Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đọc truyện tranh là sở thích của 2 con trai chị. Hằng tháng, chị đều cho tiền để các con mua truyện tranh về đọc giải trí. Từ trước đến nay chị cho rằng, truyện tranh là an toàn và lành mạnh nhất rồi, chưa bao nghĩ đến những hình ảnh kiểu này lại xuất hiện trong truyện tranh thiếu nhi, mà là lại là truyện thần thoại.

“Tôi thực sự rất sốc, thì ra mình đã quá chủ quan khi trước giờ không kiểm soát các cuốn truyện con mình đọc. Nếu như truyện mô tả gợi dục như thế này thì rất nguy hiểm cho các con” - chị Liên nói.

Đồng tình với chị Liên, phụ huynh Trần Nhật Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc: “Không hiểu các nhà xuất bản kiểm duyệt nội dung như thế nào mà để những hình vẽ truyện tranh đầy gợi dục như vậy đến tay trẻ nhỏ? Những hình ảnh này có thể kích thích sự tò mò giới tính và gây ra những hậu quả không thể lường trước được”.

Sau khi nhận được phản hồi của phụ huynh về những hình ảnh không đẹp trong cuốn Thần thoại Hy Lạp, phóng viên đã liên hệ với đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng để tìm lời giải thích. Được biết, hiện phía nhà xuất bản đang cho rà soát, kiểm tra lại bộ truyện để sớm có câu trả lời cho độc giả và các bậc phụ huynh về bộ truyện này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem