Trưởng đoàn bóng đá Đông Timor lĩnh án phạt từ AFC

Hữu Tuấn (theo AFC) Thứ hai, ngày 01/06/2015 16:25 PM (GMT+7)
Hôm nay (1.6), LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định tạm thời cấm trưởng đoàn bóng đá Đông Timor - Orlando Marques Henriques Mendes tham gia vào các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 30 ngày.
Bình luận 0
Hôm 29.5 vừa qua, Cục điều tra tham nhũng Singapore (CPIB) tiến hành bắt giữ 4 nghi can liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nam tại SEA Games 28. Trận đấu mà họ dự định “làm độ” là cuộc đọ sức giữa U23 Malaysia với U23 Đông Timor diễn ra hôm 30.5.

Cầm đầu băng nhóm này là Rajendran Kurusamy (55 tuổi), một tay trùm cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore. Ngoài ra, 3 kẻ khác bị bắt giữ gồm Nasiruddin (52 tuổi, người Indonesia), Orlando Marques Henriques Mendes (49 tuổi, trưởng đoàn bóng đá Đông Timor) và Moises Natalino de Jesus (32 tuổi, một cựu cầu thủ bóng đá Đông Timor).

img

U23 Đông Timor. Ảnh minh họa

Được biết, Orlando nhận số tiền 15.000 USD từ Rajendran để dàn xếp cho U23 Đông Timor thua U23 Malaysia. Tuy nhiên, cả 4 tên này bị tóm gọn trước khi trận đấu diễn ra.

Với hành vi tham gia dàn xếp tỷ số, Orlando Marques Henriques Mendes đã bị LĐBĐ châu Á cấm tham gia mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 30 ngày. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày AFC nhận được báo cáo của CPIB. Bên cạnh đó, quyết định tạm đình chỉ này có thể được gia hạn thêm 20 ngày.

Hiện tại, Cục điều tra tham nhũng Singapore vẫn đang tiến hành điều tra để làm sáng tỏ vụ việc này. Nếu bị kết án, những kẻ vừa bị bắt sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm. Ngoài ra, họ còn phải đóng khoản tiền phạt 100.000 dollar Singapore (tương đương 1,593 tỷ đồng).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem