Nga dỡ bỏ việc tạm đình chỉ với thủy sản Việt: Lệnh cấm cần được mở rộng hơn

Ngọc Minh Thứ năm, ngày 21/08/2014 07:12 AM (GMT+7)
Hiện nay với tình hình Nga đang bị các nước EU phản đối thì khi dỡ bỏ lệnh cấm, có thể họ sẽ nhập thủy sản của VN nhiều hơn để bù lại. Nhưng mà họ chỉ cho có 7 doanh nghiệp xuất khẩu lại thì ít quá...
Bình luận 0

Liên quan đến việc Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) vừa thông báo dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản vào thị trường Nga và Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan) cho 7 doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam (NTNN đã phản ánh), ngày 20.8 ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết:

Đây thực sự là tín hiệu vui cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vì đây là một trong những thị trường truyền thống và trọng điểm của VN ở Châu Âu.

“Hiện hàng năm Nga nhập khẩu khoảng 100 triệu USD các loại thủy sản Việt Nam như cá tra, cá khô, sumiri, tôm nên gần 8 tháng qua không xuất được là một thiệt thòi đối với doanh nghiệp VN.

Hiện nay với tình hình Nga đang bị các nước EU phản đối thì khi dỡ bỏ lệnh cấm, có thể họ sẽ nhập thủy sản của VN nhiều hơn để bù lại. Nhưng mà họ chỉ cho có 7 doanh nghiệp xuất khẩu lại thì ít quá.” - ông Hòe kiến nghị.

Nga đưa ra lệnh tạm ngưng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam sau khi đoàn thanh tra của họ đến kiểm tra tại 8 nhà máy chế biến thủy sản xuất sang Nga hồi cuối năm 2013. Và lệnh cấm nhập khẩu bắt đầu từ ngày 31.1.2014 với lý do không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem