Hà Tĩnh: Mưa lũ bầm dập, thóc lúa bật mầm xanh rì, dân đau xót

Nguyễn Duyên Thứ sáu, ngày 06/09/2019 19:30 PM (GMT+7)
Sau 4 ngày mưa lũ, nước ngập sâu khắp nơi, lúa gặt chạy lũ ở Hà Tĩnh cũng như lúa chưa kịp gặt còn lại trên đồng đã nảy mầm xanh rì, người dân đau xót, rồi đây biết lấy gì mà ăn...
Bình luận 0

Bà Lê Thị Châu, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nói: "Gia đình làm 4 sào lúa, trước mưa lũ mới chỉ gặt được hơn một sào, còn 3 sào chưa gặt được. Nhưng giờ ra ruộng thì toàn bộ lúa đã mọc mầm. Lúa mang về nhà không phơi được cũng nảy mầm. Xót lắm".

img

Lúa của bà Châu đã nảy mầm trên ruộng. Ảnh: N. Duyên.

Còn anh Lê Đức Liên, xã Phú Phong (huyện Hương Khê) cũng rầu rĩ: Mất trắng cả rồi chị ạ, lúa nảy mầm hết cả 6 sào.

img

Lúa bị mọc mầm ngay trên bông. Ảnh: N. Duyên.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hường, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà tĩnh) làm hơn 8 sào lúa, gặt kịp nhưng khi mang về nhà, mưa suốt nên không phơi được cũng nảy mầm.

img

Những đống lúa gặt về nay đã mọc mầm trông rất xót xa. Ảnh: N. Duyên.

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Quang Liêm - Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết: "Toàn xã có 300 ha trồng lúa, vừa rồi bà con đã thu hoạch gần xong, chỉ còn 80 ha chưa thu hoạch được. Nhưng do thu hoạch đúng vào đợt mưa bão vừa rồi nên không phơi khô được. Hiện nay lượng lúa người dân đã thu hoạch về nhà cũng như lúa đang còn ở ngoài đồng đều bị mọc mầm hơn 50 %. Số thóc này giờ may ra chỉ để dùng cho chăn nuôi chứ không thể ăn được".

Một số hình ảnh lúa bị mọc mầm do ảnh hưởng của mưa lũ tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:

img

img

img

img

img

Những phần lúa bị mọc mầm quá dài phải đổ bỏ. Ảnh: N. Duyên.

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem