Miền Trung hứng chịu mưa lũ do áp thấp nhiệt đới, 1 người tử vong

Khánh Nguyên Thứ ba, ngày 03/09/2019 18:53 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ven biển, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đang có mưa rất to, cộng với hồ thủy điện xả lũ đã khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngập sâu. Đã có 1 người tử vong do nước lũ cuốn trôi.
Bình luận 0

Cụ thể, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến thời điểm 17h ngày 3/9/2019, đã có một người bị lũ cuốn trôi trong lúc đang đi xúc cá dọc khe suối (Hồ Thị Chăm SN 1985, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở, ách tắc tại Km171, 173, 193, 197 nhánh Tây đường Hồ Chí Minh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và nhiều điểm trên tuyến đường 16, QL21A (Quảng Bình).

Hiện, mưa lớn cũng đang xảy ra tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế, tổng lượng mưa từ 19h/01/9 đến 17h/03/9 phổ biến 200-300mm. Dự báo, đêm 03, ngày 04/9, ở các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 40-90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 100-250mm/24 giờ, có nơi trên 300mm/24h).

img

Đường liên huyện đi xã Hương Xuân (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị ngập trong sáng 3/9. Ảnh: N. Duyên.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 16h ngày 03/9, biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.462 tàu/317.654 người.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 109 tàu/806 người, các phương tiện đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới; hoạt động ở khu vực biển khác: 4.656 tàu/34.126 người; neo đậu tại các bến từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa 66.697 tàu/282.722 người.

Về tình hình ngập lụt, tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), do hồ Hố Hô đang xả lũ, hiện một số khu vực thấp trũng bị ngập (các xã Hương Lâm, Hương Vĩnh, Hương Liên). 

Tại Quảng Bình, 4 xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (Minh Hóa), xã Thượng Trạch (Bố Trạch), xã Trường Sơn (Quảng Ninh), xã Lâm (Lệ Thủy) ngập lụt, chia cắt các khu vực trũng thấp.

Tại Quảng Trị, 04 xã huyện Đắk Rông (A Ngo, Tà Long, Ba Năng, A Vao), 03 xã huyện Hướng Hóa (Thuận, Ba Tầng, A Xinh) bị ngập lụt chia cắt nhiều điểm; đã di dời 194 hộ/826 người.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 16h ngày 03/9, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở ven vùng biển các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam, gió cấp 6, giật  cấp 8.

24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km/h. Đến 16h/04/9, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam, gió cấp 6-7, giật  cấp 9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem