“Mở đường” ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Văn Long Thứ tư, ngày 29/08/2018 06:00 AM (GMT+7)
“Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển” là chủ đề của Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, diễn ra ngày 28.8. Một vấn đề được quan tâm, đánh giá cao và tiếp tục chỉ đạo triển khai trong công tác hội cũng như phong trào ND của tỉnh thời gian tới là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Về đại hội là 245 đại biểu đại diện cho hơn 156.000 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Đi đầu về nông nghiệp công nghệ cao

img

 Đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII. Ảnh: V.L 

Đại hội đã tiến hành bầu 33 đồng chí tham gia BCH Hội ND tỉnh Lâm Đồng khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều cùng ngày, hội nghị lần thứ nhất BCH Hội ND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII đã bầu ông Đa Cát Vinh tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Tường Vi và ông Trương Văn Tùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Trình bày báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Tường Vi – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) được triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh và tiếp tục khẳng định là địa phương đi đầu cả nước với 52.766ha sản xuất NNCNC. Tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC chiếm 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Theo bà Vi, nhiều diện tích sản xuất NNCNC cho doanh thu từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng/ha (toàn tỉnh có 11.800ha đạt giá trị hơn 500 triệu đồng/ha/năm; trong đó hơn 1.790ha đạt doanh thu từ 1 - 3 tỷ đồng). Sản xuất NNCNC đã góp phần đưa nông sản xuất khẩu chiếm 80% tổng giá trị xuất khẩu của cả tỉnh.

Báo cáo khẳng định: Thông qua các hoạt động của Hội và phong trào ND đã góp phần nâng cao trình độ dân trí của người dân. Nông dân Lâm Đồng có khả năng tiếp cận và ứng dụng nhanh công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường trong thời kỳ hội nhập; dân chủ được đảm bảo, quyền làm chủ của nông dân được phát huy. Kinh tế phát triển, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo trung bình toàn tỉnh là 3,91%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 11,56%.

Bà Nguyễn Thị Tường Vi cũng cho biết, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội đã tham gia hướng dẫn hội viên, nông dân khai thác có hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Các cấp Hội cũng đã vận động các hộ sản xuất – kinh doanh giỏi phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo về kinh nghiệm sản xuất, việc làm, hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, giống cây con; đã giúp đỡ cho 2.334 lượt gia đình hội viên nghèo, trong đó có 1.633 gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh từ 9,61% xuống còn  3,91% cuối năm 2017.

Giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất

img

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính đánh giá hoạt động Hội và phong trào ND của tỉnh đã góp phần quan trọng, tạo dấu ấn rõ nét trong việc tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tham gia xây dựng, phát triển các mô hình NNCNC.

Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính đề nghị các cấp Hội ND tỉnh Lâm Đồng, mỗi cán bộ và hội viên phải nhận thức sâu sắc về vai trò nòng cốt của hội, vai trò chủ thể của giai cấp công nhân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội phải tập trung kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Chú trọng phát triển hội viên, từng bước xây dựng được hình mẫu người nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính yêu cầu Hội ND các cấp của tỉnh  cần theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích người nông dân phát triển sản xuất.

Ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cấp Hội cần xác định rõ trách nhiệm để đề ra mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động với hiệu quả cao nhất. “Hội cần tích cực chủ động, tham gia thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân...” - ông Quận nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem