Xây dựng mô hình thiết thực giúp hội viên sản xuất

Chúc Ly Thứ sáu, ngày 27/09/2019 05:05 AM (GMT+7)
Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư NDVN) Bùi Thị Thơm và đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về công tác hội và phong trào nông dân.
Bình luận 0

Nhiều hộ thu nhập 100 triệu đồng/năm

Tại buổi thăm và làm việc với Hội ND xã Hưng Phú, huyện Phước Long, đoàn đã nghe ông Hồ Văn Hây - Chủ tịch Hội ND xã, thông tin: Đến nay, xã có gần 800 hội viên, đã thành lập được 1 tổ hội nghề nghiệp trồng năn bộp ở ấp Mỹ Tường 1. Thời gian qua, Hội ND xã đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, ND học tập nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật, văn hóa, pháp luật, thị trường và hội nhập; trọng tâm là công tác chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Qua phát động phong trào ND sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả như: Nuôi cá sấu, trồng ồ ngót, trồng năn bộp, nuôi ếch, nuôi rắn… thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm/hộ.

Hội ND xã còn phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, ND tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động hội viên, ND đóng góp nhiều ngày công lao động; phát quang, dọn dẹp dọc theo các tuyến đường dài 40km.

img

 Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm (giữa) trong buổi làm việc với Hội ND tỉnh Bạc Liêu. (ảnh: Chúc Ly)

Lắng nghe những kết quả mà xã Việt Hưng Phú đã đạt được, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm ghi nhận vai trò và những đóng góp của Hội ND trong tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tập thể.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hội ND tỉnh Bạc Liêu.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua Hội đã phối hợp tổ chức hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ về trồng trọt, chăn nuôi; cách phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; xây dựng các mô hình kinh tế; tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức các hội thảo về canh tác lúa trên cánh đồng lớn, sử dụng phân vi sinh trong trồng trọt an toàn…

Ông Phạm Tuấn Tài - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bạc Liêu, thông tin: Tỉnh Hội sẽ tiếp tục xây dựng mới và duy trì các mô hình sản xuất có hiệu quả như: Lúa - tôm - cá; tôm - cua - cá; lúa - tôm (tôm sú, thẻ chân trắng, tôm càng xanh); nuôi tôm quảng canh sử dụng vi sinh; sản xuất lúa chất lượng cao; trồng rau màu an toàn; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn; trâu, bò, dê, gà, vịt...), các mô hình mới nhân rộng như: Trồng măng tây, nấm rơm, cua đinh, nuôi lươn…

Hiện tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý là hơn 19,2 tỷ đồng (trong đó vốn T.Ư 10 tỷ đồng; vốn tỉnh hơn 4 tỷ đồng; vốn huyện hơn 5,2 tỷ đồng). Hiện có 45 dự án sản xuất, chăn nuôi vay vốn quỹ, các dự án này khả thi và đóng góp tích cực trong việc phát triển sản xuất ở địa phương.

Thông qua nhiều chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho ND tiếp cận được với nguồn vốn để sản xuất. Hiện tại, tổng dư nợ là 541,8 tỷ đồng, có hơn 24.600 hộ vay vốn. Tổng dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên 413 tỷ đồng, có hơn 20.500 lượt hội viên, ND được vay vốn.

Coi trọng chất lượng sản phẩm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị tỉnh Hội phải tập trung tuyên truyền cho ND thay đổi nhận thức, hướng đến sản xuất hữu cơ, coi trọng chất lượng sản phẩm. ND phải tiến đến sản xuất trong các vùng chuyên canh, xây dựng được thương hiệu, để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, nâng cao thu nhập. 

Cũng trong dịp này, T.Ư Hội tổ chức tập huấn kiến thức cho khoảng 100 cán bộ, hội viên, ND về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, trong 2 ngày 27 và 28/9.

“Hội ND cần thay đổi hình thức, phương pháp tuyên truyền để ND hiểu được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, bằng các mô hình, việc làm cụ thể. Bên cạnh đó cần chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, lưu ý đổi mới nội dung, phương thức, thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp” - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm mong muốn Hội ND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực để tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hội ND cần phối hợp với các địa phương và sở, ngành để nghiên cứu xây dựng các mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương. Từ đó, giúp cho ND tăng thu nhập, hướng đến sản xuất bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem