Đồng Tháp: Mùa nắng hạn, thứ tưởng vứt đi mà bán kiếm bộn tiền

Trần Trọng Trung Thứ tư, ngày 26/02/2020 15:00 PM (GMT+7)
Nông dân các xã trong huyện Tam Nông và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang có thêm nguồn thu nhập từ việc bán rơm sau thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020.
Bình luận 0

Người mua rơm sau khi thống nhất giá đã thuê máy cuộn rơm đến thu hết rơm trên đồng ruộng rồi cuộn thành từng bó tập kết bênlề đường rồi đưa lên xe tải đem đi tiêu thụ.

img

img

img

Trên nhiều cánh đồng, mé cặp lộ, kênh nước, nhiều người dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hối hả thu hoạch rơm khô bán cho thương lái...

Theo ghi nhận tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, mỗi công ruộng rơm 1.000m2 thương lái mua với giá từ 50.000 - 70.000 đồng. Bình quân mỗi máy cuộn rơm ở 1 công ruộng lúa cho ra 12 bó rơm.

Bình quân mỗi bó rơm nặng 12 kg, thuê máy cuộn rơm và nhân công vận chuyển từ ruộng ra cặp đường lộ, bờ đê với giá 10.000 đồng/bó.

Rơm cuộn bán cho người đến tận nơi mua với giá 20.000 đồng/bó. Nếu chở đi bán cho các hộ có nhu cầu trồng nấm rơm, làm thức ăn cho trâu, bò hay ủ gốc cây, phủ lên luống dưa, luống kiệu hoặc lót nông sản khi vận chuyển đi xa thì giá bán rơm từ 25.000 - 30.000 đồng/bó trở lên.

Như vậy, với việc bán rơm, sau mùa gặt vụ lúa Đông-Xuân 2019-2020, người trồng lúa ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp còn có thể thu thêm được vài trăm ngàn đồng mỗi công.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem