Nông dân Cao Phong sửa đường, hiến đất xây dựng nông thôn mới

Hà Hoàng Thứ hai, ngày 16/09/2019 06:15 AM (GMT+7)
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã huy động các hội viên nông dân góp tiền, công lao động tham gia sửa đường, hiến đất xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Qua đó, Hội không chỉ tạo được phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê nơi đây.
Bình luận 0

Thực hiện phong trào “huyện Cao phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội Nông dân huyện Cao Phong đã tích cực vận động hội viên nông dân hiến trên 4.000 m2 đất, đóng góp trên 73 triệu đồng, 3.700 ngày công làm đường giao thông thôn. Từ phong trào trên, các hội viên nông dân đã thực hiện bê tông hoá, cứng hoá 8 km đường, kiên cố hoá 7,4 km kênh mương.

Ngoài ra Hội Nông dân huyện Cao Phong còn tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, bản, làng văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội.

img

Thời gian qua Hội nông dân Cao Phong đã phát động nhiều phong trào xây dựng nộng thôn mới ở các cấp Hội cơ sở.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Đức Biên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong, cho biết: Để hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, chúng tôi đã vận động các hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của địa phương phát động.

Hội Nông dân huyện phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường huyện Cao Phong xây dựng kế hoạch triển khai đến 13/13 cơ sở Hội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019”. Thông qua các cuộc họp chúng tôi chỉ đạo các chi hội, hội viên, tiếp tục duy trì và xây dựng 2 mô hình điểm khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và vườn mẫu tại xã Dũng Phong, xã Tây Phong. Hội Nông dân đã xây dựng được 13 mô hình chi hội tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

img

 Nhiều hội viên đã hiến đất, góp công chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Cao Phong triển khai nhiều đề án tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho các hội viên ở cơ sở, đây là 1 trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Hội đã thành lập mới 5 tổ hợp tác, với 52 hội viên tham gia. Trong số này, có 3 tổ nuôi trâu sinh sản tại xã Yên Lập, xã Yên Thượng, xã Xuân Phong; 1 tổ nuôi trâu bán thịt tại xã Dũng Phong, 1 tổ trồng và chăm sóc cam tại xã Nam Phong.

img

Ông Bùi Đức Biên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong, cho hay: Hưởng ứng phong trào của Hội phát động, các hội viên nông dân đã tích cực tham gia cóp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông thôn.

Bà Nguyễn Thị Thi ở Khu 1, thị trấn Cao Phong (huyện Cao phong, tỉnh Hòa Bình) là 1 trong những hội viên luôn tích cực tham gia các phong trào của Hội Nông dân phát động cho hay: Khi được Hội phát động phong trào “huyện Cao phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, tôi luôn tham gia đầy đủ, quét dọn đường sá, chỉnh trang bờ rào, góp công sức làm đường giao thông nông thôn.Tôi thấy phong trào này rất ý nghĩa, giúp diện mạo nông thôn ở địa phương ngày càng sạch đẹp và khang trang hơn. Tôi rất vui khi được góp công sức nhỏ bé trong xây dựng NTM.

img

Đông đảo hội viên nông dân thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong tham gia trồng hoa, quét dọn đường làng, ngõ xóm.

Hội Nông dân huyện Cao Phong chủ động phối hợp với chính quyền, ngành công an, quân đội tích cực tuyên truyền, động viên các hội viên có con, em lên đường bảo vệ Tổ quốc đủ và vượt chỉ tiêu giao. Hội tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, làng xã chiến đấu và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phát động phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở thôn, xóm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

img

 Thời gian qua, các hội viên nông dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện bê tông hoá, cứng hoá 8 km đường, kiên cố hoá 7,4 km kênh mương.

“Chúng tôi luôn tuyên truyền hội viên, nông dân bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn về xây dựng NTM. Đồng thời Hội luôn tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, để cổ vũ khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội...", ông Bùi Đức Biên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong cho hay.

Theo ông Bùi Đức Biên, các hoạt động của Hội Nông dân các cấp huyện Cao Phong đã góp phần củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem