Nghi phạm vụ thảm án ở Quảng Ninh bị bắt giữ như thế nào?

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 26/09/2016 22:07 PM (GMT+7)
Vào tối 26.9, lực lượng công an đã bắt giữ được Doãn Trung Dũng - nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 bà cháu tử vong khi tên này đang lẩn trốn tại Hải Phòng.
Bình luận 0

Cụ thể, vào khoảng 20h30 tối 26.9, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết hợp cùng Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành truy bắt và tóm gọn tại khu vực gần cầu Bính (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Doãn Trung Dũng (SN 1971, Trưng Vương, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) là nghi phạm được xác định gây ra vụ thảm án kinh hoàng khiến 4 người chết tại TP.Uông Bí vào ngày 24.9 vừa qua.

Trước đó, sáng 24.9, chị Vũ Thị Thanh khi đi làm về phát hiện bà Nguyễn Thị Hát (mẹ đẻ chị Thanh, SN 1955) cùng 2 con nhỏ là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) tử vong tại nhà riêng ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam.

img

Ảnh: Đối tượng Doãn Trung Dũng. 

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là vụ án Giết người, cướp tài sản nên đã khởi tố vụ án. Ngay sau đó, Cơ quan công an xác định Dũng là đối tượng tình nghi và tiến hành tổ chức bắt giữ tên này.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, lực lượng chức năng đã huy động tất cả các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an Quảng Ninh), Công an TP.Uông Bí cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hưng Yên… để truy bắt nghi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem