NÓNG: Một phụ nữ tố bị cướp khống chế, cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh

A.Đ (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 04/01/2020 11:14 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tiến hành điều tra vụ việc nữ công nhân chị T.T.S (SN 1984) tố bị cướp tài sản và cưỡng hiếp tại Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh Bình Dương.
Bình luận 0

Theo CAND: Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (tọa lạc phường An Phú, thị xã Thuận An) để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ chị T.T.S (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hoá) tố bị cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 22h ngày 3/1, chị S la hét, chạy từ nhà vệ sinh nữ của Trung tâm Văn hóa Lao động tới phòng bảo vệ kêu cứu. 

Chị S bức xúc: “Tôi vào phòng vệ sinh thì bất ngờ bị một người đàn ông kề dao vào cổ và yêu cầu đưa tiền. Quá hoảng sợ, tôi phải đưa điện thoại của mình  cho đối tượng. Sau đó, đối tượng tiếp tục khống chế và hiếp dâm tôi. Bị hãm hại, tôi không dám chống cự vì đối tượng kề dao vào cổ, dọa sát hại”.

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Đất Việt

Thông tin trên Đất Việt: Hiện chị S đã được đưa đến cơ sở y tế làm các thủ tục xét nghiệm cần thiết phục vụ cho quá trình điều tra.

Theo người bảo vệ tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương xác nhận, thời điểm chị S chạy ra kêu cứu có một đối tượng đàn ông chạy vụt qua khu vực cổng của Trung tâm.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem