Cô bé hát 'Chú ếch con' bằng tiếng Ý xôn xao cộng đồng mạng

Thứ năm, ngày 05/05/2011 06:48 AM (GMT+7)
Dân Việt - Clip cô bé người Việt Lê Nguyễn Hương Trà hát bài 'Chú ếch con' bằng cả hai thứ tiếng Việt và Ý với lối trình diễn đặc sắc, giọng hát trong vắt đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Bình luận 0

Clip gây xôn xao cộng đồng mạng Việt Nam những ngày gần đây, thực ra đã được ghi hình từ năm 2003. Khi đó, Lê Nguyễn Hương Trà, cô ca sĩ nhí bài hát Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân mới chỉ 8 tuổi.

Chú ếch con được trình diễn tại nhạc hội Zecchino d'Oro tổ chức vào cuối năm 2003. Hương Trà được ban tổ chức bình chọn là “người hát tiếng Ý hay".

 img
 Hương Trà biểu diễn ca khúc Chú ếch con bằng cả hai thứ tiếng Việt và Ý vào năm 2003

Chú ếch con sau đó đã được Studio Antoniano ở thành phố Bologna (Ý) thu vào album CD ca nhạc thiếu nhi mang tên Zecchino d'Oro vào năm 2003. Album này bao gồm 14 giọng hát thiếu nhi từ 3 - 9 tuổi của các nước Ý, Việt Nam, Uruguay, Colombia, Lebanon, Mỹ, Pháp...

Hương Trà không chỉ tự tin thể hiện khả năng trình diễn bài hát bằng song ngữ cùng đội hợp xướng Piccolo Coro dell' Antoniano mà còn khiến các khán giả có mặt tại khán phòng khi đó cũng phải nhún nhảy theo.

Cô bé liên tục thay đổi tư thế đứng, lắc hông theo điệu nhạc và ấn tượng hơn là những đoạn luyến láy theo tiếng Ý.

Zecchino d'Oro là đại nhạc hội thường niên được tổ chức với quy mô quốc tế. Mỗi năm có 7 ca khúc tiếng Ý và 7 ca khúc tiếng nước ngoài được trình diễn bởi các em thiếu nhi và được chấm điểm bởi ban giám khảo gồm các em thiếu nhi. Ca khúc chiến thắng sẽ được trao giải Đồng Sequin Vàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem