Ấn Độ xây cầu đường sắt cao nhất thế giới trên dãy Himalaya

Phương Đăng (theo CNA) Thứ sáu, ngày 11/07/2014 20:09 PM (GMT+7)
Các kỹ sư Ấn Độ đang nỗ lực và phấn đấu làm việc trên dãy Himalaya để xây dựng cây cầu đường sắt cao nhất thế giới, dự kiến sẽ cao hơn tháp Eiffel 35 m và sẽ hoàn thành vào năm 2016.
Bình luận 0
Cây cầu dự kiến dài 1.315 m, cao 359 m, vượt qua cây câu đường sắt cao nhất thế giới hiện nay bắc qua sông Beipanjiang ở tỉnh Quý Châu của Trung Quốc 84 m. Cầu Trung Quốc hiện cao 275 m.

Do địa hình khó khăn, dự kiến 25.000 tấn thép và nhiều nguyên vật liệu khác sẽ được vận chuyển bằng trực thăng lên Himalaya để xây cây cầu này.

Cây cầu có kết cấu thép hình vòng cung được xây dựng trên sông Chenab để kết nối các vùng núi thuộc 2 bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Chi phí ước tính của dự án là 92 triệu USD.

img

Công trình cầu đường sắt cao nhất thế giới đang thi công trên sông Chenab, Ấn Độ.


“Đây là công trình tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng cây cầu sẽ được khánh thành vào tháng 12.2016”, một quan chức Ấn Độ nhấn mạnh.

 Trên thực tế, dự án xây cầu đường sắt trên dãy Himalaya bắt đầu năm 2002 nhưng năm 2008 dự án bị đình chỉ do vấn đề an toàn và tính khả thi của dự án. 2 năm sau đó, dự án mới được bật đèn xanh để bắt đầu trở lại.

“Một trong những thách thức lớn nhất trong dự án là làm thế nào xây cầu mà không cản trở dòng chảy của con sông Chenab”, một quan chức đường sắt chia sẻ.
   
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem