An ninh Nga xóa sổ mạng lưới ngầm chuyên quyên tiền cho IS

Minh Nhật (theo Tass) Thứ bảy, ngày 15/12/2018 08:00 AM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa vạch trần một mạng lưới ngầm chuyên quyên tiền cho các khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Jabhat al-Nusra ở Nga.
Bình luận 0

img

Khủng bố IS.

Theo hãng tin Tass, cái gọi là quỹ từ thiện Muhajiroun và Salsabil đã quyên tiền cho khủng bố dưới vỏ bọc của các nhà thờ Hồi giáo. Bảy nghi phạm có gốc từ Bắc Caucasus đã bị bắt và bị giam giữ.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Ủy ban điều tra và Vệ binh quốc gia đã vạch trần một nhóm hoạt động ở khu vực Moscow, Chechnya, Dagestan và Ingushetia chuyên cung cấp hỗ trợ tài chính cho khủng bố IS và Jabhat al-Nusra ở Nga", tuyên bố của FSB cho biết.

Theo FSB, phần tử cực đoan Hồi giáo ISAkhmednabiyev (ẩn náu ở nước ngoài khi đang bị truy nã ở Nga vì các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố) đã thành lập một mạng lưới bí mật rộng lớn dưới vỏ bọc từ thiện để quyên tiền nhằm hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. 

 Mạng lưới cũng bao gồm các thành viên cũ của các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang hoạt động ở Bắc Caucasus.

Trong số các thành viên của mạng lưới trên có nhiều người thân của trùm khủng bố quốc tế MSSaidov (còn được gọi là 'Amir Yakub', bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vì tội khủng bố), cũng như các cựu thành viên của các băng đảng được cầm đầu bởi tên khủng bố Arbi Barayev (bị giết ở Chechnya năm 2001) và Beslan Makhauri (bị giết ở Ingushetia năm 2015) .

Mạng lưới trên bị phanh phui sau khi các thành viên của nó chuyển tiền cho hai nữ công dân Nga gia nhập IS ở Syria. Cả hai phụ nữ nói trên đều bị truy nã vì tài trợ cho khủng bố và tham gia các hoạt động khủng bố.

"Kể từ năm 2016, hơn 38 triệu rúp (tương đương 573.300 USD) đã được chuyển cho các cá nhân này cho mục đích tài trợ khủng bố", FSB cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem