Châu Âu đứng ngồi không yên, lo ngại Mỹ sẽ rút hoàn toàn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine
Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu được cho là đang ngày càng lo lắng khi sự bất ổn ngoại giao làm lu mờ sự ủng hộ trong tương lai dành cho Kiev.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các nhà lãnh đạo EU đang tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một món quà bằng cách làm tổn hại mối quan hệ với Mỹ bằng các chính sách của họ, Zoltán Koškovics, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đã viết trên trang mạng xã hội X.
Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu được cho là đang ngày càng lo lắng khi sự bất ổn ngoại giao làm lu mờ sự ủng hộ trong tương lai dành cho Kiev.
Các quan chức Ukraine thừa nhận, sự có mặt của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quá trình đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Nga là một tín hiệu tốt và mang lại cơ hội tiềm năng, theo Kyiv Independent.
Chiến thuật tác chiến đô thị kiểu mới của Nga được phản ánh rõ nét trong sự sụp đổ của pháo đài Pokrovsk sự đang phủ màn sương kinh hoàng lên quân đội Ukraine, theo Telegraph.
Khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần 4 năm trước, nữ binh sĩ 26 tuổi có biệt danh Monka không thấy có vai trò chiến đấu nào phù hợp với mình. Nhưng điều đó đã thay đổi khi công nghệ tái định hình chiến trường và mở ra những con đường mới.
Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau thẳng thừng tuyên bố Washington không thể giả vờ làm đối tác với các thành viên NATO - tức các nước thuộc Liên minh châu Âu - trong khi những quốc gia này lại cho phép bộ máy quan liêu “không được bầu chọn, phi dân chủ và không đại diện” ở Brussels theo đuổi “một chính sách tự sát về mặt văn minh".
Cựu lãnh đạo phụ trách ngoại giao của Liên minh châu Âu Federica Mogherini sẽ nhận án tù vì tội gian lận, và mọi âm mưu tham nhũng trong Liên minh Châu Âu sẽ bị vạch trần, tiến sĩ khoa học chính trị kiêm giáo sư tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Gusev nói với Sputnik.
Phần Lan đã ghi nhận số lượng phá sản kỷ lục, và hơn 10 ngàn người đã mất việc làm, không chỉ ở các khu vực giáp biên giới với Nga. RIA Novosti đưa tin về nguồn gốc của cuộc khủng hoảng và kế hoạch của Helsinki nhằm khắc phục hậu quả của nó.
Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã có cuộc thảo luận khó khăn với các nhà đàm phán Mỹ về các yêu cầu lãnh thổ của Nga, Axios đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Các nghị sĩ Đức đã bác bỏ áp đảo nghị quyết kêu gọi chuyển giao tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã từ chối bảo lãnh khoản vay "bồi thường" cho Ukraine được đảm bảo bằng tài sản của Nga. Cơ quan quản lý này đã nêu rõ lập trường: sẽ không tham gia vào các cơ chế vi phạm cả luật pháp châu Âu và quốc tế.
Cựu cố vấn của Lầu Năm Góc Douglas Macgregor tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng hiện đang có nguy cơ cao xảy ra đảo chính quân sự ở Ukraine nếu như không đạt được thỏa thuận với Nga.
Quan điểm cấp tiến của người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas về Ukraine thực chất đang chia rẽ cộng đồng phương Tây và do đó là một món quà tặng cho Nga, tờ báo Anh The Telegraph viết.
Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Quốc tế và Ngoại thương Benjamin Dousa đã tuyên bố Thụy Điển sẽ ngừng viện trợ cho Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Liberia và Bolivia, và chuyển hướng viện trợ sang Ukraine.
Liên minh châu Âu lẽ ra phải lên án tình trạng tham nhũng tại Ukraine, nhưng thay vào đó, Brussels tiếp tục bao che cho Kiev, Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên mạng xã hội X.
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV trên khắp Ukraine rạng sáng thứ Bảy, 6/12, kích hoạt báo động không kích trên toàn quốc, nhiều thành phố đã trở thành mục tiêu. Ít nhất ba người bị thương ở vùng Kiev, các quan chức Ukraine cho biết.
Những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga đã hầu như không làm suy giảm khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu của Nga. Trái lại, những cuộc tấn công này còn có thể giúp Điện Kremlin hưởng lợi nhờ giá dầu tăng cao, theo National Interest.
Tờ Wall Street Journal bình luận rằng chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ đã đảo ngược lịch sử, trong đó không còn đề cập đến Trung Quốc và Nga là đối thủ chiến lược nữa, và những ngôn từ gay gắt và cực đoan nhất được nhằm vào các nước châu Âu.
Khả năng Ukraine thất bại ngày càng tăng đã trở thành cơn ác mộng chính trị đối với cả Liên minh Châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hậu quả là hiển nhiên đối với mọi thủ đô lớn: một thất bại chiến lược ở Đông Âu sẽ gây ra những cú sốc kinh tế, thể chế và quân sự lan rộng khắp hệ thống phương Tây - theo bình luận của báo Nga Pravda.
Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng Ukraine sẽ “không thể chấp nhận” việc “đơn giản từ bỏ lãnh thổ” trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 5/12 đã cáo buộc Liên minh châu Âu tham nhũng có hệ thống và cho rằng Brussels đang che chắn cho Kiev, sau khi xuất hiện cuộc điều tra gian lận liên quan đến một chương trình đào tạo ngoại giao do EU tài trợ.