Máy bay chở Thủ tướng Pakistan phải hạ cánh khẩn cấp

Thứ bảy, ngày 28/09/2019 18:00 PM (GMT+7)
Chuyến bay chở Imran Khan gặp trục trặc trên hành trình từ Mỹ về Pakistan ngày 27/9 và phải hạ cánh ở New York.
Bình luận 0

Tổ bay phát hiện ra sự cố kỹ thuật trong hệ thống điện tử của máy bay 4 giờ sau khi nó cất cánh từ New York để về Pakistan. Máy bay phải quay đầu gần Toronto, Canada và sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York.

img

Thủ tướng Pakistan Imran Khan phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 27/9. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Imran Khan khi đó đang trên đường trở về Pakistan, sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần để dự hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Do trục trặc máy bay không thể khắc phục nhanh chóng, ông Khan ở lại thêm một đêm tại khách sạn. Ông dự kiến về nước bằng chuyến bay thương mại nếu vấn đề không được giải quyết trong ngày 28/9.

Chiếc máy bay gặp trục trặc thuộc về Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman. Ông cho Thủ tướng Pakistan mượn nó sau khi ông Khan tới Riyadh bằng chuyến bay thương mại trước khi đến Mỹ.

Phương Vũ (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem