Nga bận đối phó với Ukraine, Israel liều lĩnh không kích Syria 

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 30/11/2018 14:00 PM (GMT+7)
Theo The National, Israel đã thực hiện cuộc tấn công đầu tiên vào Syria kể từ sau thảm kịch trinh sát cơ Nga Il-20 bị bắn hạ hồi tháng 9 làm rạn nứt quan hệ giữa 2 nước.
Bình luận 0

img

Cuộc không kích được kênh truyền thông Al-Hadath của Jordan thông tin. Các cuộc oanh tạc nhắm vào vùng Al Kisweh, phía nam thủ đô Syria, tấn công các mục tiêu của các lực lượng được Iran hậu thuẫn, theo các nguồn tin của Al-Hadath.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, phòng không Syria đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công đồng thời bắn hạ "các mục tiêu đối phương  Trong khi đó, Israel phủ nhận các báo cáo rằng, một chiếc máy bay của nước này đã bị không quân Israel tấn công.

Al Kisweh từng bị Israel không kích ít nhất 2 lần trước đây trong đó 1 cuộc oanh tạc lớn được thực hiện vào tháng 5 năm ngoái. 

Năm 2017, BBC trích dẫn một nguồn tin tình báo phương Tây cho biết, Iran đã xây một tổ hợp ở ngoại ô Al Kisweh. Cuộc oanh tạc tiếp theo sau các cảnh báo của Mỹ hôm 29.11 về sự hiện diện ngày càng tăng của Iran ở Syria.

Cuộc không kích của Israel vào Syria cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng sau khi Nga nổ súng bắt giữ 3 tàu chiến Ukraine ở ngoài khơi bán đảo Crimea hôm 25.11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem