Nga bắt sống được hàng loạt khủng bố Syria được Mỹ đạo tào

Trần Việt (theo IRNA) Thứ hai, ngày 03/09/2018 13:00 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vừa bắt giữ được một số lượng lớn khủng bố ở Syria, được Mỹ đào tạo nhằm thực hiện các hoạt động khủng bố tại thành phố Tadmur, thuộc tỉnh Homs.
Bình luận 0

img

Một căn cứ Mỹ ở Syria.

Những tên khủng bố vừa bị bắt giữ sáng 2.9 ở khu vực cách thành phố Tadmur khoảng 36 km về phía Đông Nam sau một cuộc giao tranh với quân đội Syria. 

Hai tên khủng bố đã bị tiêu diệt sau các cuộc đọ súng trong khi những tên còn lại bị quân đội Syria bắt sống.

Theo IRNA, hãng thông tấn Iran, quân đội Syria lẫn Nga đều không tiết lộ chính xác số lượng khủng bố bị bắt nhưng chúng được cho là đến từ vùng al-Tenf, lãnh thổ Syria nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ. Một tên khủng bố bị bắt đã thú nhận được Mỹ đào tạo trong căn cứ quân sự ở khu vực al-Tenf. 

Tên khủng bố không được nêu tên khai rằng, người Mỹ đã trao cho chúng vũ khí và đạn dược để lên kế hoạch thực hiện một số hoạt động khủng bố ở Tadmur. Có khoảng 300 tên khủng bố khác cũng tham gia hoạt động khủng bố này.

Truyền thông Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ đang đào tạo khủng bố trong một số căn cứ của họ ở Syria đồng thời cấp vũ khí cũng như các hỗ trợ hậu cần khác cho những kẻ khủng bố Syria thông qua 22 căn cứ của Mỹ ở trong và ngoài Syria.

ĐỌC THÊM: Phát hiện vị trí chính xác của MH370 trong rừng Campuchia

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem