Chủ công nữ Việt Nam cao 1m93: Ghi 61 điểm, “gánh” CLB Đài Loan

PV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 07/11/2017 16:05 PM (GMT+7)
Trần Thị Thanh Thúy (19 tuổi, cao 1m93) đã cho thấy giá trị của mình khi đầu quân cho CLB bóng chuyền Attack Line của Đài Loan (Trung Quốc). Qua 4 trận, chủ công của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ghi nhiều điểm nhất đội – 61 điểm.
Bình luận 0

Cách đây hơn 1 tháng, Trần Thị Thanh Thúy (19 tuổi, cao 1m93) đã trở thành VĐV bóng nữ Việt Nam thứ 4 sau Kim Liên, Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa ra nước ngoài thi đấu. Đội bóng mà chủ công của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đầu quân là CLB Attack Line của Đài Loan (Trung Quốc). VĐV người gốc Bình Dương này nhanh chóng hòa nhập cùng đội và có vị trí chính thức trong đội hình.

img

Trần Thị Thanh Thúy ghi tới 61 điểm qua 4 trận cho Attack Line.

Theo đó, qua 4 trận cho đội bóng mới, mặc dù vẫn còn điều yếu về bước một cần khắc phục, nhưng Thúy lại tỏ ra đặc biệt xuất sắc ở khả năng dứt điểm. Cụ thể, cô đã ghi 61 điểm cho Attack Line và trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất CLB, góp công lớn giúp CLB này có vị trí thứ 3 (1 thắng, 3 thua). Ngoài ra, Thanh Thúy còn hai lần trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận ra mắt của Thanh Thúy cho Attack Line hôm 28.10, cô chơi đặc biệt ấn tượng, một mình ghi 21 điểm và giúp CLB của mình đánh bại đối thủ T. Grand (25-22, 25-8, 23-25 và 25-21). Thúy là VĐV ghi nhiều điểm nhất và được bầu chọn hay nhất trận đấu, một màn ra mắt hoàn hảo.

Bước sang trận thứ 2 (29.10) gặp đối thủ "ngang tài ngang sức" CMFC. Tay đập 19 tuổi Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ tốt, cô vẫn tấn công sắc sảo song không nhận được nhiều bóng nên chỉ ghi được 12 điểm, nhiều thứ 2 đội Attack Line và xếp thứ 3 trận đấu. Ở trận này đội bóng Attack Line thua CMFC với các tỷ số: 20-25, 14-25, 25-19, 10-25.

img

Attack Line xếp thứ 3 tại giải VĐQG Đài Loan (Trung Quốc).

Ở cuộc đấu thứ 3 (4.11), đụng độ với CLB mạnh nhất Đài Loan - Taiwan Power (đang dẫn đầu bảng xếp hạng), Thanh Thúy tiếp tục "bùng nổ", cô tấn công hay phòng thủ tốt ghi được 16 điểm, lần thứ 2 trở thành VĐV xuất sắc nhất trận. Dù vậy mình Thúy chơi hay là không đủ, đội Attack Line tiếp tục thua 22-25, 19-25, 19-25 trước Taiwan Power.

Ngay sau đó 1 ngày (5.11), đội bóng của Thanh Thúy tiếp tục đụng độ Taiwan Power ở trận lượt về. Lần này Thúy vẫn ghi được 12 điểm, trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều thứ 2 trận đấu song kết quả vẫn không đổi, CLB Attack Line lại thua 3 set không gỡ (19-25, 14-25, 16-25) trước nhà đương kim vô địch Đài Loan - Taiwan Power.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem