Đôi nét về đội bóng tương lai của Xuân Trường ở Hàn Quốc

Hữu Tuấn (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 06/12/2015 13:30 PM (GMT+7)
Mới đây, VFF và báo chí Việt Nam đã đưa tin về việc CLB Incheon United sẵn sàng bỏ ra 300.000 USD để mượn Lương Xuân Trường của HAGL ở mùa giải 2016. Dưới đây là những thông tin khái quát về đội bóng tương lai của tiền vệ người Tuyên Quang.
Bình luận 0

Incheon United được thành lập năm 2003, có đại bản doanh tại Incheon - thành phố lớn thứ ba ở Hàn Quốc và hiện đang chơi ở K.League Classic (giải đấu cao nhất xứ kim chi). Sân nhà của họ là Incheon Football Stadium với sức chứa 20.891 chỗ ngồi.

Incheon được mệnh danh là “Inter Milan của Hàn Quốc”, bởi logo của họ được lấy cảm hứng từ logo của CLB Inter Milan. Ngoài ra, màu áo truyền thống của Incheon cũng là sọc xanh-đen giống như Inter.

img

Incheon United không phải là CLB có bề dày lịch sử ở Hàn Quốc.

Tại K.League Classic 2015, Incheon đứng vị trí thứ 8 trong tổng số 12 đội tham dự. Sau 38 vòng đấu, họ giành được 51 điểm (thắng 13, hòa 12 và thua 13 trận), kém đội bóng vô địch Jeonbuk Hyundai Motors 22 điểm.

HLV trưởng hiện nay của CLB này là ông Kim Do-hoon. Khi còn thi đấu, nhà cầm quân 45 tuổi chơi ở vị trí tiền đạo và ông đã có 72 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc từ năm 1994-2003, ghi được 30 bàn thắng.

Hồi năm 2014, Kim Do-hoon là trợ lý HLV trưởng ĐT Hàn Quốc. Khi đó, đội bóng của ông từng đối đầu với ĐT U19 Việt Nam tại vòng chung kết giải U19 châu Á (U19 Hàn Quốc thắng 6-0). Trong thành phần U19 Việt Nam lúc bấy giờ có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Incheon cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Lee Chun-soo, người từng thi đấu cho Real Sociedad và Feyenoord. Đồng thời, anh là thành viên của ĐT Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2002. Thế nhưng, cầu thủ sinh năm 1981 đã tuyên bố giải nghệ vào ngày 5.11 vừa qua.

Ba ngoại binh của Incheon hiện nay là tiền đạo người Bỉ - Kevin Oris, tiền vệ người Nhật Bản - Tomoki Wada và trung vệ người Croatia - Matej Jonjic. Trong đó, Kevin Oris chính là chân sút số 1 của “Neroazzurre” ở mùa giải vừa qua với 6 lần sút tung lưới đối phương.

Thành tích nổi bật nhất trong lịch sử của Incheon United là giành vị trí á quân FA Cup Hàn Quốc mùa giải 2015 và á quân K.League Classic 2005.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem