HAGL dự V.League 2020: Trẻ nhất, cao thứ nhì và đắt thứ 3

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 07/04/2020 09:10 AM (GMT+7)
Không chỉ sở hữu đội hình có độ tuổi trung bình thấp nhất tại V.League 2020, HAGL còn là đội có chiều cao trung bình tốt thứ 2 tại giải đấu, đồng thời cũng có giá trị đội hình xếp hàng thứ 3. Thậm chí, trong tốp 10 cầu thủ nội đắt giá nhất bóng đá Việt Nam thời điểm này, họ đóng góp tới 3 gương mặt.
Bình luận 0

Tối 5/4, VPF đã đưa ra thống kê về độ tuổi trung bình của 14 CLB tham dự V.League 2020, trên căn cứ về danh sách cầu thủ đăng ký ở giai đoạn lượt đi của mùa bóng. So với những mùa giải trước, như đã phản ánh, V.League 2020 có xu hướng già hóa về lực lượng cũng như có độ vênh về tuổi đời thi đấu thuộc diện cao trong lịch sử giải đấu.

img

Các cầu thủ HAGL vui vẻ chụp hình cùng nhau. Ảnh: HAGL JMG.

Đơn cử là các đội bóng có độ tuổi trung bình từ 24 - 27, cao hơn so với năm ngoái là 1 tuổi (23 - 27). Trong đó, Than Quảng Ninh là đội có độ tuổi trung bình cao nhất với 27,39. Ở các vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Quảng Nam (27,13) và TP.HCM (27). Theo chiều ngược lại, HAGL vẫn là độ có độ tuổi trung bình trẻ nhất của V.League. Lực lượng cầu thủ ở đội bóng phố Núi sở hữu độ tuổi trung bình là 24,08. Xếp các vị trí thứ 2 và thứ 3 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (24,45) và DNH Nam Định (24,54).

Nói về HAGL, dù vẫn là đội có lực lượng trẻ nhất V.League nhưng với dàn cầu thủ lứa 1995 - 1997 đã ở độ trưởng thành như Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường… HAGL có thể tự tin hướng về mục tiêu nằm trong top 5, 6 của giải đấu, thậm chí là tốp 3.

Thực tế, không chỉ là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất V.League 2020, HAGL còn sở hữu những thống kê rất đáng lưu ý khác. Cụ thể, họ là đội bóng có chiều cao trung bình tốt thứ 2 tại giải đấu, với thông số là 1m76,6, chỉ sau B.Bình Dương (1m76,8). Trong đội hình của đội bóng phố Núi, có thể kể ra những cầu thủ có chiều cao ấn tượng như trung vệ Damir Memovic (1m96), Kelly Kester (1m93), Nguyển Cảnh Anh (1m80), Âu Dương Quân (1m80), Vũ Minh Hiếu (1m79)...

Về giá trị đội hình tại V.League 2020, HAGL cũng xếp hàng thứ 3. Theo đó, tổng giá trị đội hình của họ vào khoảng 1.050.000 euro (26,8 tỷ đồng), xếp sau CLB TP.HCM (32 tỷ đồng) và Hà Nội FC (29,4 tỷ đồng). Những cầu thủ rất có giá trị trong đội hình đội bóng phố Núi gồm Lương Xuân Trường (200.000 euro), Damir Memovic (150.000 euro), Chevaughn Walsh (150.000 euro), Nguyễn Văn Toàn (50.000 euro), Kester Oahimijie (50.000 euro), Nguyễn Phong Hồng Duy (50.000 euro) và Trần Minh Vương (25.000 euro)... Thậm chí, trong 10 cầu thủ nội có giá trị chuyển nhượng cao nhất (được Transfermarkt định giá), họ cũng đóng góp tới 3 gương mặt.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem