Kết quả vòng bảng giải U23 châu Á 2018 (15.1): U23 Trung Quốc bị loại

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ hai, ngày 15/01/2018 17:00 PM (GMT+7)
Sau 2 trận đấu tại bảng A giải U23 châu Á 2018 diễn ra hôm nay (15.1), U23 Qatar và U23 Uzbekistan đã giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.
Bình luận 0

Trong cuộc chạm trán với U23 Qatar, U23 Trung Quốc đã nhập cuộc tốt hơn và sớm có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của Yao Junsheng vào phút thứ 3. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang phút 41, tiền vệ He Chao của đội chủ nhà phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Bị thi đấu thiếu người nên U23 Trung Quốc lập tức phải rơi vào thế gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng của đối thủ. Phút 44, Ali Almoez lập công gỡ hòa 1-1 cho U23 Qatar. 

img

U23 Uzbekistan giành vị trí nhì bảng A.

Sang hiệp hai, U23 Qatar tiếp tục thi đấu ép sân U23 Trung Quốc. Đến phút 77, Ali Almoez tiếp tục “nổ súng” để ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đại diện Tây Á, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Ở cuộc đọ sức với U23 Oman, U23 Uzbekistan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Thani Al Rushaidi vào phút 36.

Với kết quả này, U23 Qatar giành ngôi đầu bảng A. Họ cùng với U23 Uzbekistan đã đoạt tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết. Trong khi đó, chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Oman bị loại.

img

Thứ hạng chung cuộc các đội bóng bảng A.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem