Real Madrid bị mất trí mới bổ nhiệm Zidane

Minh Chí (Theo Goal) Thứ năm, ngày 07/01/2016 07:10 AM (GMT+7)
Chiến lược gia người Đức - Ottmar Hitzfeld cho rằng, Ban lãnh đạo Real Madrid chẳng khác nào những kẻ mất trí khi quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Zinedine Zidane dẫn dắt đội bóng thay Rafael Benitez.
Bình luận 0

Hôm 4.1 vừa qua, giới chủ Real Madrid đã quyết định sa thải HLV Rafael Benitez. Đây được xem là hệ quả tất yếu sau chuỗi thành tích nghèo nàn của “Kền kền trắng” tại La Liga mùa này. Mặt khác, Benitez thường xuyên bị CĐV nhà chỉ trích bởi lối chơi phòng ngự. Đồng thời, ông còn làm “mếch lòng” những cầu thủ trụ cột như Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez…

Sau khi sa thải Benitez, Ban lãnh đạo Real đã quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Zinedine Zidane dẫn dắt đội bóng. Quyết định này của Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự đã khiến không ít người hoài nghi.

img

Theo Hitzfeld, Chủ tịch Perez quá điên rồ khi chọn Zidane dẫn dắt Real.

Kể từ khi “treo giày” vào năm 2006, Zidane mới có 1 mùa giải (2013-2014) làm trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti ở sân Bernabeu. Cùng với đó là 2 năm (2014-2016) cầm quân ở lò đào tạo cầu thủ trẻ Real Madrid Castilla.

Mới đây, HLV người Đức - Ottmar Hitzfeld đã nhận định rằng, Ban lãnh đạo Real Madrid chẳng khác nào những kẻ mất trí khi lựa chọn Zidane làm “thuyền trưởng”.

Hitzfeld nói: “Đối với Zidane, được bổ nhiệm dẫn dắt Real chẳng khác nào việc trúng xổ số. Nhưng với các quan chức Real, đây là quyết định điên rồ giống những kẻ mất trí.

Từ trước đến nay, Zidane chưa có kinh nghiệm dẫn dắt bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào. Anh ấy chỉ sống dựa trên sự nổi tiếng của mình khi còn là cầu thủ. Trong quãng thời gian dẫn dắt đội trẻ Real, Zinedine chẳng để lại dấu ấn gì đáng kể. Tôi nghĩ, anh ấy sẽ khó có thể đối phó với những ngôi sao hàng đầu thế giới mà Real đang sở hữu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem