Vì sao các "ông lớn" đều ngoảnh mặt với HLV Mourinho?

Minh Chí (theo The Sun) Thứ tư, ngày 06/01/2016 10:00 AM (GMT+7)
Hôm 17.12.2015, Jose Mourinho đã bị Ban lãnh đạo Chelsea sa thải. Kể từ đó đến nay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào từ các đội bóng lớn. Vậy đâu là nguyên nhân khiến “Mr Special” bị “quay lưng, ngoảnh mặt”?
Bình luận 0

Trong khoảng 1 thập kỷ qua, Jose Mourinho luôn được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Vì vậy, sau khi “Người đặc biệt” bị Chelsea “đẩy ra đường” vào hôm 17.12 vừa qua, các chuyên gia cũng như giới truyền thông khắp nơi trên thế giới đã dự đoán rằng, các CLB lớn ở châu Âu như Real Madrid, M.U, PSG, Man City, Inter Milan, AC Milan hay Bayern Munich... sẽ lập tức tiến hành đàm phán để mời ông về cầm quân.

Tuy nhiên, những dự đoán này vẫn chưa trở thành hiện thực. Sau khi sa thải Rafael Benitez, Chủ tịch Florentino Perez đã bổ nhiệm Zinedine Zidane dẫn dắt Real. Trong khi đó, PSG đang tiến hành đàm phán để gia hạn hợp đồng với HLV Laurent Blanc. Với M.U, ngay cả khi họ trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trong dịp cuối năm 2015, gia đình Glazer vẫn quyết định gửi gắm niềm tin vào HLV Louis van Gaal. Còn Man City thì chỉ quan tâm tới Pep Guardiola. Ở Bayern Munich, Carlo Ancelotti đã được chọn làm HLV tiếp theo. Inter Milan và AC Milan không có ý định thay đổi Ban huấn luyện lúc này...

img

HLV Jose Mourinho.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến Mourinho bị các đội bóng tên tuổi ở châu Âu “ngó lơ”? Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ cá tính và sự kiêu ngạo của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Không ai có thể phủ nhận tài năng của “Người đặc biệt” nhưng người xưa có câu “lắm tài, nhiều tật”.

Thực tế cho thấy, với cá tính cùng sự kiêu ngạo của mình, Mourinho rất khó có thể chấp nhận việc đội bóng của mình thất bại trước các đối thủ. Do đó, mỗi khi những CLB do nhà cầm quân 52 tuổi dẫn dắt phải đón nhận thất bại, ông thường đổ lỗi cho trọng tài, chê đối thủ chơi xấu hoặc chỉ trích học trò. Thậm chí, có những lúc ông còn không giữ được bình tĩnh dẫn tới việc “gây hấn” với giới truyền thông.

Chính cách hành xử của Mourinho đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của đội bóng do ông dẫn dắt. Mặt khác, việc công kích học trò thường khiến “Mr Special” bị chính học trò của mình chống đối. Theo lý giải của các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính khiến vị HLV sinh năm 1963 bị Chelsea sa thải là do các cầu thủ trụ cột như Eden Hazard, Cesc Fabregas, Diego Costa… cố tình thi đấu dưới sức nhằm “đẩy” ông khỏi sân Stamford Bridge.

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ lối chơi thực dụng mà Mourinho thường xuyên áp dụng. Với những đội bóng lớn, Ban lãnh đạo và các CĐV của họ thường có đòi hỏi rất cao. Bên cạnh việc thi đấu hiệu quả, chinh phục danh hiệu, họ còn muốn đội bóng của mình phải trình diễn lối chơi đẹp mắt. Đây là điều cựu HLV Porto không thể đáp ứng.

Từ khi mới theo nghiệp cầm quân, Mourinho đã nổi tiếng là người trung thành với triết lý thực dụng. Các đội bóng do ông dẫn dắt thường thi đấu với chiến thuật phòng ngự, phản công. Ngoài trừ Real, những CLB mà Mourinho từng cầm quân như Porto, Chelsea, Inter Milan thường không có được hiệu suất ghi bàn cao. Mặt khác, khi gặp phải những đối thủ có lối đá “tử thủ”, họ thường gặp bế tắc trong việc áp đặt lối chơi.

Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ mức thu nhập của Mourinho. Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Chelsea, nhà cầm quân người Bồ luôn là một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới. Do đó, các đội bóng thường e ngại mỗi khi có ý định ký hợp đồng với ông, bởi họ lo lắng về khả năng phải bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường hợp đồng trong trường hợp sa thải ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem