Vùi dập Malaysia, U23 Việt Nam vào bán kết giải châu Á

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 17/05/2017 19:24 PM (GMT+7)
Trước một U23 Malaysia bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 (25-15, 27-25, 25-15) để giành trận thắng thứ 2 tại bảng F, vòng 2 giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017, qua đó có vé vào chơi tứ kết.
Bình luận 0

Nhờ đứng thứ 2 bảng B vòng bảng thứ nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã giành vé vào chơi ở vòng bảng thứ 2 giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017. Thanh Thúy và các đồng đội nằm ở bảng F, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, Iran và Malaysia. Ở vòng bảng thứ nhất, chúng ta từng thua U23 Nhật Bản 0-3 và kết quả này được giữ nguyên ở vòng bảng thứ 2, khi hai đội nằm cùng bảng. Vậy nên thầy trò Irisawa Hidehiro buộc phải thắng U23 Iran và U23 Malaysia mới có thể giành vé tứ kết.

img

Đội bóng chuyền nữ U23 Việt Nam giành vé vào chơi tứ kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017.

Xét về trình độ, U23 Việt Nam đều nhỉnh hơn U23 Iran và U23 Malaysia, và vì thế, nhiệm vụ giành chiến thắng trở nên không quá khó khăn. Ở trận gặp U23 Iran, Thanh Thúy và các đồng đội đã có chiến thắng 3-0 (25-19, 25-17, 25-19). Tới trận đấu gặp U23 Malaysia vừa kết thúc cách đây ít phút, họ tiếp tục có chiến thắng ấn tượng 3-0 (25-15, 27-25, 25-15), qua đó chính thức xếp thứ 2 bảng F và giành vé vào chơi ở tứ kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017. Đối thủ của chúng ta nhiều khả năng sẽ là đội nữ U23 Kazakhstan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem