Gia tăng bệnh nhân cúm A/H1N1 biến chứng nặng

Thứ tư, ngày 19/03/2014 11:39 AM (GMT+7)
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cho biết, từ tháng 2 đến nay, lượng bệnh nhân đến khám do nhiễm cúm A/H1N1 gia tăng, trong đó có 6 ca biến chứng nặng. Cá biệt, có những chùm ca bệnh 5-6 người trong một gia đình cùng mắc.
Bình luận 0
Theo bác sĩ Cấp, cúm A/H1N1 lây qua đường hô hấp và virus có khả năng ủ bệnh ở người khỏe nên dễ lây lan.

Do đó, người dân cần phải chủ động phòng bệnh, khi có các triệu chứng cúm (ho, sốt kéo dài, khó thở) không nên tự ý điều trị ở nhà mà cần đi khám để được điều trị đúng bệnh.
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem