Họp báo CP: Bà Tiến "không báo cáo việc có em chồng làm ở VN Pharma"

D.V tổng hợp Thứ tư, ngày 30/08/2017 18:58 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay, trả lời câu hỏi liên quan đến VN Pharma, ông Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Y tế cho hay thuốc H-Capita trong vụ việc này không phải thuốc giả. Theo Thứ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến không báo cáo với Ban cán sự Đảng Bộ này việc có em chồng làm việc ở VN Pharma.
Bình luận 0

Clip lô thuốc lậu của VN Pharma bị phát hiện như thế nào

Cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 bắt đầu lúc 17h30 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Một loạt vấn đề "nóng" đã nhận được các câu trả lời từ các bộ, ngành. 

Đó là vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ Y tế qua “vụ VN Pharma”, tăng thuế VAT, diễn biến dịch sốt xuất huyết; quan điểm xử lý vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình (người Hà Lan gốc Việt); việc chậm trễ kết luận thanh tra tài sản của giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý…

Ngay tại phiên họp Chính phủ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế về việc Công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả.

Thủ tướng lưu ý việc thanh tra phải rất nghiêm túc, rõ ràng, vì đây là lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ nhân dân.

img

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều ngày 30.8

Tại cuộc họp báo chiều nay, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay, Thủ tướng và Chính phủ nhìn nhận, tình hình kinh tế - xã hội tháng tám có nhiều chuyển biến tích cực. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng này ước đạt 1,23 triệu lượt, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2016, đây là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, theo thông tin tại phiên họp, gánh nặng thuế, phí đối với doanh nghiệp còn lớn, một số phí như phí BOT còn cao, đặt trạm thu phí còn bất hợp lý, gây bức xúc. Tổng phí vận tải doanh nghiệp phải đóng lên tới 70 loại.  Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải tập trung giảm chi phí cho doanh nghiệp; lưu ý các quy định hiện hành về phí BOT để có giải pháp, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp.

img

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến. Ảnh: Võ Hải (VNE)

Báo chí bắt đầu đặt câu hỏi. Báo Giao Thông hỏi về các chỉ đạo của Chính phủ liên quan vụ VN Pharma. Báo Người Lao động cũng nêu chi tiết trong lời khai của ông Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa chiều nay về việc em chồng của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có tên trong Ban giám đốc của VN Pharma.

Đặc biệt, báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: "Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phủ nhận có người thân làm việc trong công ty VN Pharma, nay lại có lời khẳng định như vậy về em chồng của bà Tiến. Đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn Chính phủ, bình luận về mức độ trung thực của Bộ trưởng Tiến?".

Trả lời câu hỏi liên quan đến VN Pharma, ông Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Y tế cho hay thuốc H-Capita trong vụ việc này không phải thuốc giả. Một trong những lý do được ông Tiến đưa ra là, Luật Dược đã định nghĩa thuốc giả là sản phẩm được sản xuất dưới dạng thuốc với ý đồ lừa đảo, không có dược chất, nhưng thuốc H-Capita có dược chất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy H-Capita là thuốc kém chất lượng.

Trước đó, công ty VN Pharma bị cơ quan điều tra xác định đã làm giả hồ sơ nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg chữa ung thư từ nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc., Canada. Lô thuốc này được Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu cuối tháng 12.2013.

Năm 2014 H-Capita trúng đấu thầu tại Sở Y tế TP.HCM với giá 31.000 đồng một viên trong khi giá kế hoạch của Sở là 66.000 đồng. Nghi ngờ giá Capita sau kết quả đấu thầu, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xác minh. Giám định của Bộ Y tế cho thấy lô thuốc này chứa 97% hoạt chất capecitabine kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không sử dụng được cho người. Tài liệu từ nhà sản xuất Helix trong hồ sơ nhập khẩu Capita cũng được cơ quan điều tra xác định giả mạo.

Vụ án được xét xử vào giữa tháng tám, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị tòa tuyên 12 năm tù.

Thứ trưởng Y tế cũng nhận được câu hỏi về việc ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma cho hay em chồng của Bộ trưởng Y tế có tham gia công ty này với tư cách là phó giám đốc, phụ trách đầu tư. "Vậy Ban cán sự Đảng Bộ Y tế có nắm thông tin này không?".

Ông Nguyễn Viết Tiến trả lời: "Bộ trưởng không nói, chứ không phải là nói không có". Hơn nữa, theo ông Tiến, quy định nêu rõ thì khi làm ở vị trí này (Bộ trưởng), chỉ có vợ, chồng, con, bố mẹ không được tham gia kinh doanh trong lĩnh vực phụ trách, chứ không quy định em. 

"Tôi cũng chưa bao giờ hỏi Bộ trưởng về việc này. Bộ trưởng cũng không báo cáo gì trong Ban cán sự Đảng Bộ Y tế", ông Tiến cho hay.

Cũng tại phiên họp này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, mặc dù vụ việc liên quan đến VN Pharma đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật thụ lý giải quyết nhưng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và nhiều ý kiến rất bức xúc ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống y tế. "Vì vậy, cần được chỉ đạo xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất", ông nói.

Phó thủ tướng đã có ý kiến cần thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm với tinh thần là "phải hết sức nghiêm minh và công khai”.

img

Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh: Võ Hải (VNE)

Trước đó, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai đã dành khoảng 20 phút, trình bày những điểm mới trong thay đổi chính sách thuế. 

Theo bà Mai, vừa qua Bộ Tài chính đã xin ý kiến rộng rãi về dự án Luật sửa đổi một số điều Luật thuế sửa năm luật (thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt...). Đây là dự án luật quan trọng, tác động rộng nên Bộ đã báo cáo lãnh đạo Chính phủ. 

Trước ý kiến cho rằng, thuế VAT sẽ khiến người nghèo chịu gánh nặng hơn người giàu, Thứ trưởng Mai khẳng định, theo đánh giá của Bộ Tài chính tác động lên người dân, nhất là người nghèo, thu nhập thấp khi thay đổi thuế suất VAT không nhiều. Chưa kể, Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội với những đối tượng này. Về tác động tới lạm phát, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới đánh giá “là hạn chế”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem