Những người được Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăng hàm tướng

Lương Kết Thứ sáu, ngày 21/09/2018 15:01 PM (GMT+7)
Trong thời gian công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăng cấp hàm cho nhiều tướng lĩnh Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bình luận 0

img

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. (Ảnh: Lê Hiếu)

Mới đây vào ngày 16.6.2018, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm Phó Đô đốc Hải quân cho ông Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tháng 9.2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định thăng quân Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Quyết định thăng quân hàm cấp Trung tướng lên Thượng tướng ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Quyết định thăng quân hàm cấp Thiếu tướng lên Trung tướng cho ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Vào tháng 12.2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho các ông Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và thăng hàm từ Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng cho ông Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 5.2016, sau khi được Quốc hội khóa XIII bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước đã Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho ông Phan Văn Giang.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn phong và thăng cấp hàm tướng cho nhiều sĩ quan Công an nhân dân, như thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn; thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Phạm Quốc Cương.

Theo quy định của pháp luật, chỉ có Chủ tịch nước là người có thẩm quyền phong và thăng cấp hàm tướng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem