Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh... tại bục khai báo của bị cáo

Nhóm PV Thứ hai, ngày 08/01/2018 08:53 AM (GMT+7)
Vào lúc 8h20 sáng nay, 8.1, phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm đã bắt đầu tại TAND TP.Hà Nội.
Bình luận 0

img

Ông Đinh La Thăng bị còng tay và bị công an áp giải từ xe chuyên dụng vào phòng xét xử tại TAND TP Hà Nội sáng nay 8.1 cùng 21 đồng phạm khác. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Ngọc Huân, thẩm phán thứ 2 là ông Trương Việt Toàn, ngoài ra còn có 3 hội thẩm nhân dân.

Ông Thăng mặc chiếc áo khoác màu xanh, là người đầu tiên bị xét hỏi căn cước trước bục khai báo. Tiếp theo là bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Nhìn qua màn hình TV trong phòng giành cho báo giới tại TAND TP Hà Nội, có thể thấy nét mặt của các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh... có nét mỏi mệt, dù cố giữ vẻ bình thản. Trả lời câu hỏi kiểm tra nhân thân của tòa, ông Đinh La Thăng nói rõ ràng và rành rọt tên tuổi, ngày sinh, quê quán của mình.

Theo thứ tự chỗ ngồi của các bị cáo, ông Trịnh Xuân Thanh ở hàng ghế đầu tiên với hai cảnh sát bên cạnh. Các bị cáo còn lại ở phía sau. Xen kẽ là các cảnh sát bảo vệ phiên toà.

img

img

Các phóng viên trong và ngoài nước được tác nghiệp trong một phòng riêng, qua màn hình được truyền trực tiếp. 

img

Phiên xét xử hai ông Đinh La Thăng (58 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí – PVC) cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC diễn ra sáng nay (8.1).

Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999). Mức án ông Thăng phải đối mặt từ 15 đến 20 năm tù.

Ông Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về hai tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999). Khung hình phạt ông Thanh phải đối mặt lên tới án tử hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem