Thêm tình tiết 'sốc' vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

DV (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 16/02/2019 22:00 PM (GMT+7)
Hiện cơ quan công an đang tích cực làm sáng tỏ nhiều tình tiết mới, thậm chí có tình tiết "sốc" về vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên.
Bình luận 0

img

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ hình sự đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản đối với nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Hùng khai ngày 30 Tết ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh xinh đẹp đang phụ giúp người thân bán gà nên hắn vờ hỏi mua, xin số điện thoại để tiện liên lạc. 18h cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt 13 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

30 phút sau, thiếu nữ chở gà đến địa chỉ, Hùng lại chỉ địa điểm khác, sau đó khống chế, sát hại. 

Theo tờ Bảo vệ Pháp luật, một thông tin bất ngờ của vụ án là qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên đang mang thai khoảng 4 tuần. Theo nguồn tin riêng của tờ này, có thêm đối tượng khác đã và đang vào vòng ngắm của cảnh sát.

Thông tin nạn nhân đang mang thai khoảng 4 tuần khi khám nghiệm tử thi cũng được tờ Công lý đưa ra trong bản tin trưa nay (16.2). Theo nguồn này, Công an Điện Biên cho biết, chưa thể khẳng định nạn nhân bị hiếp dâm. Bộ Công an vẫn đang giám định nội dung này.

Về thông tin qua khám nghiệm tử thi, cho thấy nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên đang mang thai khoảng 4 tuần, Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao đổi với Báo điện tử Trí thức trẻ cách đây ít phút cho hay, thông tin này là chưa chính xác. Cơ quan công an vẫn đang xác minh điều tra.

img

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Công, ở Đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Công chính là chủ chiếc xe tải mà Ban chuyên án phát hiện thêm 2 vết máu trên thùng xe. Sau khi giám định, cơ quan điều tra kết luận vết máu trên là của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. 

Công an tỉnh Điện Biên hôm nay cho biết, đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) đã thay đổi lời khai về địa điểm sát hại nan nhân. Theo đó, Hùng cùng Bùi Văn Công (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, là anh trai của chủ ngôi nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Duyên) cùng lên kế hoạch dụ nữ sinh mang gà đến.

Chiều 4.2 (30 Tết), khi Duyên đến điểm hẹn đầu tiên, Hùng lại gọi điện thoại bảo đưa đến gần nhà Công. Theo lời khai của Hùng, tại đây, hai người siết cổ nạn nhân rồi mang thi thể vứt ở ngôi nhà hoang cạnh nhà Công.

img

Đối tượng Hùng bất ngờ thay đổi lời khai 

Gây án xong, Hùng chở gà về nhà cậu ruột ở huyện Điện Biên và nói dối là mua được gà về biếu ăn Tết. Hai ngày sau, Hùng mang xe máy của nạn nhân vứt ở vệ đường thuộc xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy lời khai các đối tượng có nhiều mâu thuẫn. Ban chuyên án nhận định, nạn nhân tử vong cách lúc phát hiện (ngày 7.2) chỉ khoảng từ 5 đến 10 tiếng. Vì vậy, những khai báo của Hùng chưa thành khẩn.

Ban chuyên án cho rằng vụ án có đồng phạm song vẫn còn nhiều tình tiết phức tạp. Hai nghi phạm khai rất ít và nội dung mâu thuẫn nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Quá trình điều tra vụ án, trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường và các gia đình trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, Ban chuyên án thu được nhiều manh mối rất quan trọng. Ít nhất có 5 camera 2 bên đường đã ghi lại hình ảnh của Vương Văn Hùng điều khiển xe máy chở lồng gà của nạn nhân về nhà cậu ruột ở Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Liên quan vụ án này, cảnh sát cũng bác thông tin căn nhà hoang ở Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) là hiện trường chính của vụ án. Nơi phát hiện thi thể nữ sinh chỉ là hiện trường phụ nhưng qua 2 lần khám xét, ban chuyên án kết luận, căn nhà ở phường Thanh Trường không liên quan vụ án. Nghi phạm gây án ở nơi khác rồi đưa nạn nhân về xã Thanh Nưa để đánh lạc hướng điều tra.

Trao đổi với PV TTXVN, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết là vụ án phức tạp và hiện tại còn nhiều tình tiết cần được làm sáng tỏ.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Vương Văn Hùng được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nữ sinh Duyên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ Bùi Văn Công, (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), có nhà ở gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại cơ quan công an Vương Văn Hùng đã khai Bùi Văn Công là đồng phạm trong việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đối tượng Bùi Văn Công vẫn chưa khai nhận hành vi phạm tội. Bởi vậy cơ quan công an vẫn đang điều tra bằng các chứng cứ khoa học để chứng minh Bùi Văn Công có phải là đồng phạm của vụ án hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem