Chủ nhật, 28/04/2024

4 kiểu áo làm thô vóc dáng

22/07/2023 1:09 PM (GMT+7)

Có những chiếc áo giúp chị em trông thon gọn và mềm mại hơn, nhưng cũng có những item làm bạn trở nên thô kệch và sồ sề. Để không mắc phải sai lầm này, các chị em nên tránh 4 kiểu áo quen thuộc nhưng có thể trở thành điểm trừ cực mạnh cho phong cách và vóc dáng.

Kiểu dáng của quần áo đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hình và tôn lên hình thể của người mặc. Có những chiếc áo giúp chị em trông thon gọn và mềm mại hơn, nhưng cũng có những item làm bạn trở nên thô kệch và sồ sề. Để không mắc phải sai lầm này, các chị em nên tránh 4 kiểu áo quen thuộc nhưng có thể trở thành điểm trừ cực mạnh cho phong cách và vóc dáng.

Áo kiểu có bèo ở vai

Những chiếc áo kiểu dáng bèo rất được ưa chuộng, bởi chúng giúp người mặc trông nhẹ nhàng và nữ tính. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế số lượng chi tiết bèo trên chiếc áo của mình. Những lớp bèo chồng lên nhau càng nhiều sẽ làm thân hình bạn trở nên mũm mĩm hơn. Chưa kể, chúng còn khiến bạn mất điểm thanh lịch vì sự diêm dúa, thiếu gọn gàng. Chính vì vậy, khi đi mua sắm, các chị em nên hết sức chú ý đến item mà mình lựa chọn. Tốt hơn hết là nên mặc thử để có thể xem xét kỹ lưỡng trước khi chi tiền.

4 kiểu áo khiến vóc dáng bị thô - Ảnh 1.

Áo cổ đứng vai phồng

Kiểu áo thứ 2 là món đồ tối kỵ dành cho những cô nàng vai to và ngang, đó chính là áo cổ đứng vai phồng. Xét về phom dáng, mẫu áo này vô cùng sang trọng và quý phái. Thế nhưng, nếu cô nàng vai ngang diện lên người sẽ càng lộ rõ nhược điểm của bản thân. Lúc này, phần cổ của bạn sẽ ngắn hơn còn vai thì rộng ra, từ đó làm cho cơ thể bị mất cân đối, thân trên to hơn thân dưới.

4 kiểu áo khiến vóc dáng bị thô - Ảnh 2.

Áo baby doll nhiều tầng 

Khi mua áo baby doll, bên cạnh chú ý đến chất liệu bạn cũng nên cân nhắc kiểu dáng của áo. Theo đó, bạn không nên mua những chiếc áo có thiết kế xếp tầng vì chúng sẽ làm thân trên của bạn bị phình to hơn. Chiếc áo baby doll xinh xắn chỉ nên có 1 tầng vải với các đường xếp ly nhẹ nhàng đủ tạo độ phồng mà thôi.

4 kiểu áo khiến vóc dáng bị thô - Ảnh 3.

Áo cánh dơi

Nếu có ý định mua chiếc áo cánh dơi về mặc thì bạn nên từ bỏ ngay. Kiểu áo này không chỉ lỗi thời, già dặn mà chúng còn cực kỳ dìm dáng. Cụ thể, chi tiết cánh tay dài sẽ làm cho thân hình của người mặc bị phình ra. Các cô nàng mũm mĩm diện lên sẽ trông thô kệch và thiếu gọn gàng. Thay vào đó, bạn nên chọn những kiểu áo cánh mỏng và có chi tiết bo eo nhẹ để tôn được nét mềm mại trên cơ thể.

Theo PNVN

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.