Thứ bảy, 27/04/2024

4 kiểu sơ mi điệu đà cho nàng mê màu trắng

13/08/2023 1:00 PM (GMT+7)

Vào Thu, phái đẹp có xu hướng bổ sung những kiểu áo điệu đà hơn. Lúc này, những thiết kế sơ mi hay áo blouse kiểu cách được nhiều cô ưu ái, đặc biệt khi kết hợp với gam màu trắng đậm chất cổ điển và tiểu thư. Đó đều là các thiết kế yểu điệu nhưng kín đáo, có thể diện đi chơi hay đi làm đều phù hợp.

Dưới đây là 4 gợi ý sơ mi xinh xắn cho quý cô mê gam màu trắng sang trọng. Đây đều là các thiết kế yểu điệu nhưng kín đáo, có thể diện đi chơi hay đi làm đều phù hợp.

Sơ mi ren kiểu quý tộc

4 kiểu sơ mi điệu đà cho nàng mê màu trắng - Ảnh 1.

Mùa Thu là thời điểm thích hợp để khoác lên người những thiết kế thời trang bằng ren. Chất liệu ren mềm mại kết hợp với tạo hình xinh xắn và gam màu trắng nền nã mang lại vẻ ngoài đậm chất quý tộc, sang trọng cho người mặc. Muốn biến sơ mi ren trở nên gần gũi, hợp ứng dụng trong ngày thường hơn, phái đẹp có thể mix chúng với những item tối giản như quần jeans, chân váy chữ A trơn. Nhiều thiết kế áo ren càng trở nên sang chảnh hơn khi phối thêm vải voan xuyên thấu. Muốn thuần phục item này một cách hoàn hảo, quý cô nên chọn nội y tinh tế để tránh rơi vào tình huống phản cảm.

Sơ mi cổ lọ thấp

4 kiểu sơ mi điệu đà cho nàng mê màu trắng - Ảnh 2.

Áo cổ lọ là một trong những đặc trưng của mùa Thu. Song phái đẹp đừng nên chọn kiểu áo cổ lọ quá cao, dễ tạo cảm giác bí bách, ngột ngạt, thay vào đó nên ưu tiên thiết kế cổ lọ thấp với chất liệu mềm rủ để tạo cảm giác duyên dáng, nữ tính cho trang phục. Áo cổ lọ thấp đẹp hơn nữa khi song hành cùng tông trắng trang nhã, giúp người mặc dễ dàng chọn trang phục đi kèm. Với item này, các quý cô có thể mix cùng quần hoặc chân váy màu sắc đối lập hoặc cùng tông với áo đều đẹp, miễn là sơ vin gọn gàng và chọn quần hoặc chân váy không quá rườm rà để tổng thể trở nên hài hòa.

Sơ mi tay phồng tiểu thư

4 kiểu sơ mi điệu đà cho nàng mê màu trắng - Ảnh 3.

Các thiết kế sơ mi tay phồng có thể diện quanh năm nhưng thích hợp nhất là mùa Thu. Bởi lẽ nếu diện vào mùa Hè, kiểu áo này có phầm rườm rà, nóng bức trong khi nếu là mùa Đông, phần tay phồng dễ gây cộm khi khoác thêm áo ngoài. Sơ mi tay phồng đẹp nhất khi chị em hướng tới các gam màu nhã nhặn, điển hình là trắng. Item này mang tới vẻ ngoài đậm chất tiểu thư, có thể linh hoạt mix với nhiều kiểu chân váy lẫn quần âu, quần jeans.

Sơ mi thắt nơ điệu đà

4 kiểu sơ mi điệu đà cho nàng mê màu trắng - Ảnh 4.

Một trong những trang phục phái đẹp yêu thời trang không bao giờ bỏ qua mùa Thu, đó là sơ mi thắt nơ. Những chiếc nơ được thắt một cách cầu kỳ, tinh tế giúp người mặc nổi bật trên phố, bất kể diện đơn lẻ hay mix kiểu layer với áo gile, áo khoác. Sơ mi thắt nơ màu trắng xứng đáng là item bất cứ quý cô nào cũng nên sở hữu trong tủ. Chúng mang vẻ đẹp đậm chất cổ điển nhưng không vì thế trở nên lỗi mốt, điệu đà nhưng cũng đầy quyền lực, thanh lịch. Với sơ mi thắt nơ màu trắng, bạn gái nên kết hợp cùng các trang phục có phom dáng cứng cáp, tối giản để tạo sự cân bằng cho set đồ.

Theo Vietnam Daily

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.