Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ vườn mai Út Đực ở phường Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là người nổi tiếng sở hữu nhiều gốc mai kiểng cổ.
Đặc biệt, ông Sơn chỉ trồng giống mai Thủ Đức truyền thống, mà không ghép bất cứ giống mai nào khác. Trên diện tích 2.400m2, ông Sơn đang sở hữu hơn 1.000 gốc mai.
Ông Sơn kể mình gắn bó với nghề trồng mai đã 27 năm. Thời gian đầu, nghề trồng mai của ông gặp nhiều khó khăn. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, ông dần thành thạo các kỹ thuật tạo dáng cho mai.
Khi còn ít vốn, ông trồng các gốc mai ít năm tuổi. Càng về sau, ông càng sưu tầm nhiều gốc mai lớn. Trong vườn của ông hiện có hàng trăm gốc mai lớn, từ 40-50 năm tuổi. "Nhiều gốc mai có tuổi thọ từ 70-120 năm tuổi. Đó mới là hàng vip trong vườn", ông Sơn nói.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, hầu như năm nào ông cũng bán sạch hết các chậu mai trong vườn. Thị trường tiêu thụ của ông không chỉ ở trong cả nước mà còn ở Campuchia. Mỗi năm, ông doanh thu từ 2-2,2 tỷ đồng.
Ông Mai Thanh Bình, một khách hàng ở quận 12 cho biết, vườn mai Út Đực có tên tuổi từ lâu trong giới chơi mai.
Ngày tết, nhiều khách hàng chuộng những gốc mai đẹp, bông nở đẹp, phủ kín tàn, giá cả phải chăng. Mai kiểng cổ của ông Sơn đẹp, ít bị hư nên được nhiều người tin tưởng.
"Nếu khách hàng lấy mai về chơi, chẳng may mới 29 tết, hoa nở hết trơn, ông Sơn sẵn sàng đổi cho khách gốc mai khác. Điều đó làm nên uy tín của vườn mai Út Đực", ông Bình chia sẻ thêm.
Hội Nông dân TP.Thủ Đức cho biết, nghề trồng mai phù hợp với mô hình nông nghiệp đô thị của TP.HCM. Vườn mai của ông Sơn đang tạo công việc cho 4 lao động thường xuyên, thu nhập từ 350.000-500.000 đồng/người/ngày. Trong ngày cao điểm tết, ông sử dụng thêm 20-30 lao động thời vụ, thu nhập từ 350.000-400.000 đồng/người/ngày.
Năm 2022, sản phẩm mai giảo Thủ Đức của ông Sơn được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của TP.HCM.
Trước đó, ống Sơn được Hội Nông dân TP.Thủ Đức công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm liền 2017-2021. Ông cũng là nông dân sản xuất kinh giỏi cấp TP.HCM 5 năm liền giai đoạn 2017-2021.
Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.
Bà Mai Kiều Liên khẳng định: "Vinamilk đang trong thời điểm lý tưởng để thay đổi và tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới, vượt qua các thách thức trước mắt và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng một cách hiệu quả nhất".
Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.
TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.
Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.
Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…