Cadovimex (CAD) vốn chủ sở hữu âm gần 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất thủ tục phá sản trong năm 2023

12/05/2023 13:57 GMT+7
Trong năm 2023, Cadovimex dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý để mở thủ tục phá sản, trong quá trình thực hiện tìm kiếm nguồn lực mới và nhà đầu tư có tiềm năng để thực hiện phương án phục hồi kinh doanh của công ty.

Tất cả cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Cadovimex đã đem thế chấp

Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (Cadovimex, UPCoM: CAD) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Theo đó, đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Công ty cho biết, hiện nhân sự công ty có 101 người đã ký hợp đồng lao động và đóng BHXH và khoảng hơn 50 lao động công nhật làm luân phiên nhau.

Kết cấu nhà xưởng sản xuất đã xây dựng và hoạt động gần 20 năm, không được bảo dưỡng tu sửa tốt nên hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Máy móc thiết bị và công nghệ đã đầu tư gần 20 năm cũng đã cũ và hư hỏng liên tiếp không có phụ tùng thay thế sửa chữa. Chính vì vậy, năng suất hoạt động không cao và tiêu hao điện năng rất lớn, từ đó giá thành nhân gia công không đem lại lợi nhuận cho công ty.

Ngoài ra, tất cả cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của công ty đã được đem thế chấp cho các ngân hàng để vay vốn lưu động từ những năm 2009 đến nay, hiện các cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị này đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài hoặc là một cụm phế liệu không thể sử dụng được. Chính vì vậy rất khó khăn cho công ty có thể gia tăng năng suất.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, công ty ghi nhận tổng doanh thu hơn 23,3 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí phát sinh trong năm quá lớn với gần 111 tỷ đồng (trong đó, chi phí lãi vay hơn 79 tỷ đồng) khiến công ty ghi nhận khoản lỗ 87,5 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2022, công ty lỗ lũy kế hơn 1.475 tỷ đồng, kéo theo âm vốn chủ sở hữu hơn 1.280 tỷ đồng (Số liệu này chưa bao gồm chi phí tiền lãi vay của một số ngân hàng vì ngân hàng chưa gửi số liệu để đối chiếu).

Tài sản theo sổ sách là 16,4 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình ghi nhận 8,1 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 1.297,2 tỷ đồng, trong đó nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là 1.242 tỷ đồng. Nợ đối với tổ chức và khách hàng hơn 48,4 tỷ đồng.

Nợ phải thu của doanh nghiệp 173,6 tỷ đồng, trong đó nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng trong nước và nước ngoài hơn 170 tỷ đồng. Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là 2,4 tỷ đồng.

Theo thông tin tại nghị quyết, Cadovimex từng là một trong những doanh nghiệp thủy sản có uy tín trong ngành, nhưng với nhiều nguyên nhân khác nhau nên hiện đang giai đoạn xuống dốc. Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi lãnh đạo khác nhau nhưng vẫn không thể vực dậy được hoạt động sản xuất kinh doanh do tồn đọng nhiều khó khăn từ những năm trước để lại.

Cadovimex hoàn tất thủ tục phá sản trong năm 2023

Kế hoạch năm 2023, Cadovimex không đặt các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê kho lạnh, gia công hàng thủy sản cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo sẽ hoàn thiện phương án và tìm kiếm nhà đầu tư đầu tư vào công ty tái cấu trúc lại doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện đầu tư vào sửa chữa, bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, nhà xưởng và các tài sản khác của công ty không để bị xuống cấp và mất giá trị trong tương lai. Bên cạnh đó, tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của công ty, tránh làm hư hỏng và mất mát.

Cadovimex sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý để mở thủ tục phá sản, trong quá trình thực hiện tìm kiếm nguồn lực mới và nhà đầu tư có tiềm năng để thực hiện phương án phục hồi kinh doanh của công ty.

Dù đứng trước bờ vực phá sản, lỗ lũy kế hàng ngàn tỷ đồng tuy nhiên, đại hội cũng thông qua mức thù lao cho lãnh đạo CAD ở mức khá tốt. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT được trả 20 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT 15 triệu đồng/tháng, Tổng Giám đốc ở mức 20 triệu đồng/tháng...

Trong quý I/2023, công ty mẹ CAD ghi nhận doanh thu thuần giảm 41% so với cùng kỳ năm 2022 xuống 3 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng cao hơn doanh thu với 3,8 tỷ đồng nên lợi nhuận trong kỳ lỗ 722 triệu đồng. Lỗ sau thuế 12,9 tỷ đồng trong quý I/2023, cùng kỳ năm ngoái lỗ 12,6 tỷ đồng.

Dữ liệu cho thấy từ năm 2016 đến nay, CAD chưa năm nào ghi nhận kinh doanh có lãi. Bắt đầu từ quý II/2022, CAD bắt đầu rơi vào tình trạng lỗ không kiểm soát.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của CAD ghi nhận 15,2 tỷ đồng giảm 7,2% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền còn vỏn vẹn 653 triệu đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng không biến động ở mức 172,3 tỷ đồng; hàng tồn kho còn vỏn vẹn 331,6 triệu đồng do phải dự phòng giảm giá với hơn 40 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 1.309 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn với 1.308 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn 428,4 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu âm 1.293,9 tỷ đồng.

O.L
Cùng chuyên mục