Cái chết đột ngột của trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" trong tù

15/08/2019 09:30 GMT+7
BV Đa khoa Hà Đông mới xác nhận, bệnh nhận Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") nhập viên 23h đêm hôm qua do sức khỏe nguy kịch và đã tử vong vào 11h trưa nay.

Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng "kính" tại phiên tòa sơ thẩm

Trùm bảo kê chợ Long Biên Nguyễn Kim Hưng được đưa từ trại giam T16 của Bộ Công an vào Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông từ lúc 23h ngày 13/8. Bệnh nhân được chuẩn đoán bị xơ gan, tuy đã được bác sĩ cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên đã không qua khỏi. Hiện thi thể phạm nhân đã được bảo quản tại nhà xác bệnh viện để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm.

Trước đó, ngày 25/7, trong phiên tòa mở xét xử sở thẩm của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính", sinh năm 1963, tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) tuyên phạt 48 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo hình thức bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên. Hưng Kính là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên, được xác định là người cầm đầu.

Ông trùm Hưng 'kính' khóc nức nở chào tạm biệt người thân tại toà

Ông trùm Hưng 'kính' khóc nức nở chào tạm biệt người thân tại toà

Bên cạnh đó, các bị cáo khác cũng bị tòa tuyên phạt: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, 49 tuổi) 3 năm tù; Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, 56 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, 57 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, 51 tuổi) 3 năm 6 tháng tù.

Năm 2008, vợ chồng anh chị Nguyên Thúy Nga và Hoàng Anh Hà (Ba Đình, Hà Nội) kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên thường xuyên bị các bị cáo trên đe dọa, chèn ép để bắt phải nộp các loại tiền bảo kê.

Ngày 10/8/2018, chị Nga đã gửi đơn tố giác Hưng "kính" và các nhân viên đã cưỡng đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng lên Công an TP Hà Nội. Cơ quan chức năng điều tra và xác định và xác định từ ngày 14/3/2018-1/9/2018, bị cáo Hải, Long, Vương đã thu chị Nga số tiền hơn 35 triệu đồng.

Hưng "kính" đã chỉ đạo đàn em đuổi xe, đuổi nhân viên, không cho tự bốc dỡ; bắt ép chị Nga phải nộp tiền bốc dỡ hàng hóa dù không không bốc dỡ hàng; kéo cá thối đặt cạnh ki ốt của vợ chồng chị để cản trở kinh doanh, tăng tiền thu đối với dịch vụ bốc dỡ,…

 

Phương Thảo
Cùng chuyên mục