CEO chốt danh sách cổ đông chào bán hơn 252 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

08/07/2023 16:02 GMT+7
CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) sắp tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:98.

Thông tin trên vừa được CEO Group đưa ra trong thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, ngày 20/7 tới đây, CEO sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua 252,2 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 100:98, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 98 cổ phiếu mới. 

Trước đó vào cuối tháng 6/2023, CEO Group đã công bố thông tin về việc chào bán ra cổ phiếu ra công chúng. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 257,3 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động hơn 5,1 triệu cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu 252,2 triệu cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu với cán bộ nhân viên từ 21/7 đến 11/8/2023, còn đối với cổ đông hiện hữu từ 28/7 đến 31/8/2023.

Tỷ lệ thực hiện 100:98, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 98 cổ phiếu mới.

CEO chốt danh sách cổ đông để chào bán hơn 252 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp - Ảnh 1.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) sắp tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:98.

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Về phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết, CEO Group cho biết số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện đăng ký mua, không nộp tiền sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán...

Số tiền thu về từ cả 2 đợt chào bán dự kiến thu về 2.573,4 tỷ đồng. Mục đích sẽ dùng để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấ Sonasea Residences; tăng vốn cho các công ty con, bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh.

Trước đó vào sáng 30/6, CEO Group tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 1. Theo công bố của CEO, công ty có 43.953 cổ đông, đại diện cho hơn 257 triệu cổ phần. Tuy nhiên sau khi đợi thêm 30 phút, đến 9h30, số cổ đông tham dự chỉ đạt 35,42%.

Trước việc đại hội lần 1 tổ chức bất thành, ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT CEO gửi lời xin lỗi đến cổ đông và cho biết đây là lần đầu tiên ĐHĐCĐ thường niên của CEO tổ chức bất thành.

ĐHĐCĐ thường niên được CEO tổ chức vào ngày 24/7 tại tầng 6 tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nội dung họp được ghi trong thông báo là để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

CEO đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ (năm 2022 CEO lãi 310 tỷ đồng).

Trong năm 2023, CEO sẽ tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm: Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Quảng Ninh, CEO Homes Hana Garden tại Hà Nội, Sonasea Residences tại Phú Quốc. Trong đó, khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn tại Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City dự kiến đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Dự án 60h tại Phú Quốc đã hoàn thành đền bù gần như 100%.

Ngoài ra, CEO sẽ tập trung nghiên cứu để tham gia M&A, đấu thầu các dự án khu công nghiệp; xúc tiến và phát triển 500-1.000 ha quỹ đất để phát triển trong 10 năm tới; mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản để phát triển một số dự án, nâng cao thương hiệu.


O.L
Cùng chuyên mục