Thứ bảy, 27/04/2024

Chợ Bến Thành đông vui trở lại

26/06/2022 12:40 PM (GMT+7)

Chợ Bến Thành - một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của TP.HCM, đã nhộn nhịp khách trở lại. Mỗi ngày chợ đón khoảng 1.500 lượt khách, chiếm một nửa là khách quốc tế.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 1.

Khách du lịch trong và ngoài nước đến TP.HCM tăng cao khiến chợ Bến Thành - ngôi chợ nằm ngay trung tâm thành phố, nằm sát phố Tây Bùi Viện và những điểm vui chơi, tham quan du lịch, nhộn nhịp trở lại sau hơn 2 năm Covid-19. Ghi nhận của phóng viên nhiều ngày qua cho thấy, chợ Bến Thành rất đông khách. Số lượng khách càng tăng vọt vào các ngày cuối tuần.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 2.

Theo thông tin từ Ban quản lý chợ Bến Thành, hiện mỗi ngày, chợ đón khoảng 1.400-1.500, khách quốc tế chiếm khoảng một nửa. Số lượng khách đến chợ nay đang tăng đều thời gian qua, nhất là từ giữa tháng 3 đến nay, khi TP.HCM chính thức mở cửa đón khách quốc tế.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 3.

Bà Thanh Xuân - tiểu thương ngành hàng bánh mứt, thực phẩm khô, tất bật lấy hàng cho khách. Không chỉ bán trực tiếp, bà còn tăng cường bán online, bán qua điện thoại để tiếp cận nhiều khách hàng. Bà vui mừng khi khách quen từ các tỉnh đã trở lại và càng vui hơn khi khách nước ngoài nhộn nhịp.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 4.

Bánh mứt rất được khách du lịch trong nước ưa chuộng khi đến TP.HCM.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 5.

Trong khi đó, ngành hàng cà phê lại thu hút nhiều khách du lịch đến từ châu Á. Anh Đức Trí - chuyên bán cà phê hạt, phin cà phê nói: Từ ngày Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế, khách du lịch đến quầy của anh đã nhiều hơn. Nhờ vậy, sức sống của chợ Bến Thành dường như đang hồi phục.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 6.

Ngành hàng đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ “ngất” hai năm qua giờ như được hồi sinh bởi được nhiều khách du lịch chọn mua về làm quà. Theo các tiểu thương, khách châu Âu rất thích quà lưu niệm của Việt Nam. Do đó, bên cạnh giữ giá, tiểu thương còn cập nhật xu hướng, mẫu mã mới để hút khách.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 7.

Khu vực ẩm thực tấp nập khách. So với trước, tỷ lệ tiểu thương ngành hàng này ra chợ hầu như đã đạt khoảng 80-90%.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 8.

Nhiều quầy ẩm thực nổi tiếng tại chợ Bến Thành đông khách, thậm chí không còn chỗ ngồi. Các quầy hàng bún phở, bánh bột lọc, chè… khách ngồi kín bưng.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 9.

Đại diện Ban quản lý chợ Bến Thành cho biết so với trước đây, mãi lực tại chợ đang tăng tốt. Số lượng tiểu thương ra chợ cũng đã nhiều hơn. Sức mua tốt sẽ tác động tích cực đến tiểu thương. Thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm nhiều tiểu thương nữa ra chợ, kỳ vọng chợ sẽ phục hồi lại như trước khi có dịch.

Chợ Bến Thành đông vui trở lại - Ảnh 10.

Để hút khách, tiểu thương chợ Bến Thành đang cùng lúc hưởng ứng chương trình TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City, và Tháng khuyến mãi tập trung Shopping Season của TP.HCM. Tiểu thương tại chợ sẽ giảm giá từ 5-30%, cho nhiều ngành hàng từ thực phẩm, đồ lưu niệm, quần áo…

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.