Chủ nhật, 28/04/2024

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng buôn bán khởi sắc

27/01/2024 2:07 PM (GMT+7)

Chợ Hoa Xuân “Trên Bến dưới thuyền” năm 2024 đã chính thức hoạt động với nhiều điểm độc đáo. Cứ đến những ngày giáp Tết, Bến Bình Đông lại ngập tràn không khí sôi động, mang nét đẹp văn hóa đặc trưng của miền sông nước.


Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 1.

Sáng ngày 27/1, nhiều tiểu thương đã trưng bày hàng hóa, mở bán tại Bến Bình Đông. Ảnh: Hoài Anh

Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" ở Bến Bình Đông với nét đặc trưng của miền sông nước đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của Tết truyền thống tại TP.HCM, đặc biệt là quận 8.

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 2.

Chợ hoa Xuân là không gian đa dạng, phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Ảnh: Hoài Anh

Từ ngày 15 âm lịch, chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Giáp Thìn chính thức bắt đầu mở bán phục vụ người dân. Phiên chợ này thu hút nhiều nông dân từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long mang theo những loại đặc sản, hoa và cây kiểng độc đáo… đến giao lưu, buôn bán.

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 3.

Các loài hoa, cây kiểng cũng được mang đến chợ hoa Xuân. Ảnh: Hoài Anh

Cũng giống như mọi năm, chợ hoa Xuân năm nay được tổ chức trên đường Nguyễn Văn Của và Bến Bình Đông (thuộc phường 13 và phường 14, quận 8). Thời gian tổ chức từ ngày 15 đến ngày 30 âm lịch.

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 4.

Tiểu thương kinh doanh hoa kiểng phải thường xuyên tưới nước cho hoa. Ảnh: Hoài Anh

Vượt hơn 100km, bà Tăng Thị Cẩm Hàn mang đặc sản Vĩnh Long đến phiên chợ năm nay. “10 năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến tôi lại mang hàng từ quê lên chợ bán. Phiên chợ này rất độc đáo vì nông dân chúng tôi có thể trực tiếp mang sản phẩm từ dưới quê lên bán cho người dân thành phố. Theo thời gian, nó trở thành một nét đẹp truyền thống không thể thiếu vào dịp Tết”, bà Hàn nói.

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 5.

Bà Hàn diện áo bà ba xinh xắn, mang đặc sản Vĩnh Long đến người dân TP.HCM. Ảnh: Hoài Anh

Nhiều nông dân mang cả trăm chậu cây, hoa kiểng từ quê lên thành phố để bán. So với mọi năm, thị trường hoa, cây kiểng năm nay không có nhiều thay đổi. Thậm chí, nhiều tiểu thương còn chấp nhận hạ giá để bán chạy hàng hơn.

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 6.

Dự kiến, chợ hoa Bến Bình Đông sẽ nhộn nhịp từ 24 âm lịch. Ảnh: Hoài Anh

Bà Kiều gắn bó 35 năm với nghề kinh doanh hoa, cây kiểng. Năm nay, bà mang khoảng 500 chậu đến chợ bán. Mặc dù tình hình kinh tế có phần khó khăn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các nhà vườn nhưng bà Kiều vẫn mang nhiều hy vọng đến phiên chợ này.

“Năm trước một chậu hoa giấy giá 150.000 đồng còn năm nay người ta trả giá xuống còn 100.000 - 120.000 đồng tôi vẫn bán. Nhiều năm kinh tế khó khăn mà việc kinh doanh hoa vẫn tốt nên tôi vẫn rất hy vọng vào thị trường năm nay”, bà Kiều nói.

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 7.

Nhiều cửa hàng đã dọn các loại nông sản, trái cây ra bán. Ảnh: Hoài Anh

Điểm nổi bật của chợ hoa Xuân năm nay là con đường nghệ thuật Gốm Đỏ của tỉnh Vĩnh Long (làng gốm đã tồn tại hơn 100 năm) và không gian hoa đặc sắc của TP. Đà Lạt. Đồng thời, hàng trăm loại hoa được trưng bày và bán cho những du khách và người dân thưởng lãm.

Hiện tại, các khu vực trang trí nghệ thuật vẫn đang thi công. Dự kiến tất cả công trình này sẽ được hoàn thiện trong 3 - 4 ngày tới.

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 8.

Các công trình nghệ thuật bắt đầu thi công từ ngày 15 âm lịch. Ảnh: Hoài Anh

Đặc biệt trong năm 2024, chợ hoa Xuân có thiết kế riêng sân khấu với tiểu cảnh “Trên bến dưới thuyền”. Nơi đây sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn nhạc, kịch, trình chiếu trực tiếp Lễ khai mạc…

Chợ hoa Bến Bình Đông đã mở bán, tiểu thương hy vọng 
buôn bán khởi sắc- Ảnh 9.

Khu vực sân khấu cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Hoài Anh

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm diễn ra từ ngày 4/2/2024 (nhằm ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 9/2/2024 (nhằm ngày 30 tháng Chạp âm lịch). Theo đó, mỗi đêm, sân khấu sẽ trình diễn 1 thể loại khác nhau bao gồm: nhạc, kịch, tuồng cổ, tấu hài, sân khấu cải lương đờn ca tài tử....

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.