Chủ nhật, 12/05/2024

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (6/3): Hạn chế mua đuổi, nhà đầu tư nên chú ý cổ phiếu nào?

06/03/2024 6:30 AM (GMT+7)

Áp lực chốt lời đã có tín hiệu mạnh lên trong hai phiên gần đây, nhưng dòng tiền vẫn khá mạnh và hấp thụ lượng cung chốt lời khá tốt trong phiên giao dịch hôm qua (5/3). Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế việc mua đuổi và thận trọng hơn ở ngưỡng 1.275-1.277 điểm trong các phiên tiếp theo.

Trong phiên giao dịch hôm qua (5/3), VN-Index chịu áp lực rung lắc và liên tục kiểm tra lại vùng giá cao nhất năm 2023, có thời điểm giảm về 1.257 điểm vào phiên sáng nhưng lực bán không mạnh. Ngược lại, lực cầu nhập cuộc vào cuối phiên chiều với tác động tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhất là nhóm cổ phiếu bán lẻ, chứng khoán, ngân hàng... đã giúp thị trường tăng mạnh.

VN-Index đóng cửa tăng 8,57 điểm lên mức 1.269,98 điểm, tiếp tục hướng đến vùng 1.300 điểm; Sàn HNX do chịu sức ép từ nhiều mã lớn ngành bất động sản nên vẫn còn giảm nhẹ 0,03 điểm, về mức 237,35 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 26,63 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (6/3): Hạn chế mua đuổi, nhà đầu tư nên chú ý cổ phiếu nào?- Ảnh 1.

Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen. Ảnh: HSG

Hạn chế mua đuổi đối với những cổ phiếu có dấu hiệu tăng nóng

Phiên giao dịch hôm nay (6/3), Chứng khoán BETA (BSI) đánh giá, dưới góc độ kỹ thuật, VN-Index đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi đường chỉ số nằm trên các đường trung bình quan trọng. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, SAR và cặp (DI+,DI-) duy trì trạng thái tích cực củng cố cho xu hướng hiện tại.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI vẫn nằm trong vùng quá mua cho thấy áp lực chốt lời vẫn sẽ xuất hiện và có thể dẫn đến các nhịp rung lắc/điều chỉnh trong ngắn hạn.

Thị trường tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi dòng tiền có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành và giúp giữ vững chỉ số VN-Index trên mốc 1.250 điểm, làm gia tăng khả năng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự mới tại vùng 1.280 – 1.300 điểm. Tuy nhiên, thị trường cần sự tích lũy sau nhiều phiên tăng điểm để hấp thụ lượng cung chốt lời trước khi có hướng đến vùng kháng cự cao hơn giúp xu hướng tăng mang tính bền vững hơn.

Các nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng và hạn chế mua đuổi đối với những cổ phiếu có dấu hiệu tăng nóng. Với tầm nhìn trung, dài hạn các nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu tại những nhịp điều chỉnh đối với cổ phiếu của những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thì cho rằng, với diễn biến tâm lý tích cực của thị trường từ đầu năm đến nay cùng xu hướng chạm đáy của mặt bằng lãi suất, khả năng đi lên trong trung hạn của chỉ số VN-Index khá chắc chắn.

Trong ngắn hạn, nhiều khả năng chỉ số sẽ xuất hiện những phiên giằng co với trạng thái gần như đi ngang để tích lũy cho đà tăng mới lên vùng kháng cự mạnh tiếp theo là 1.280-1.290 điểm.

Vùng hỗ trợ của chỉ số hiện đang nằm tại 1.240-1.250 điểm. Dòng tiền sẽ có xu hướng dịch chuyển luân phiên giữa các ngành và các phân khúc vốn hóa lớn đến vừa và nhỏ.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (6/3): Hạn chế mua đuổi, nhà đầu tư nên chú ý cổ phiếu nào?- Ảnh 2.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Ảnh: KDH

Còn theo Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), chỉ số VN-Index trong ngắn hạn có thể tiếp tục tăng điểm hướng tới kháng cự mạnh 1.300 điểm. Có điều, những biến động bất thường có thể xảy ra trong những phiên sắp tới, khả năng điều chỉnh giảm về vùng 1.150 - 1.250 điểm vẫn lớn.

"Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng và hạn chế mua đuổi. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, SHS không khuyến nghị giải ngân ở giai đoạn này và tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại", chuyên gia của SHS, khuyến nghị.

Mã cổ phiếu nào khả quan?

Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen.

Quan điểm đầu tư của BSC, đơn vị này tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu HSG với giá trị hợp lý cho cuối năm 2024 – nửa đầu năm 2025 là 28.350 đồng/CP (tương đương Upside +21% so với giá tham chiếu ngày 05/03/2024), với P/B FWD cho giai đoạn bình thường = 1.3x.

So với báo cáo trước đó, BSC nâng giá mục tiêu 12% chủ yếu đến từ (1) BSC kỳ vọng kết quả kinh doanh HSG sẽ về giai đoạn bình thường vào năm 2025, do đó chuyển giá mục tiêu sang nửa đầu năm 2025, (2) BSC sử dụng phương pháp PB.

Cụ thể, BSC điều chỉnh giảm dự báo năm 2024 do kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính 2024 của HSG thấp hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, BSC giữ quan điểm về xu hướng phục hồi kết quả kinh doanh của HSG trong giai đoạn 2024 – 2025.

Với việc (1) Chính phủ đã thông qua các văn bản luật sửa đổi, (2) mặt bằng lãi suất thấp, BSC cho rằng thị trường bất động sản sẽ hồi phục trong nửa cuối năm 2024. Kết quả kinh doanh của HSG sẽ phục hồi dần về giai đoạn bình thường trong nửa đầu năm 2025. Theo đó, HSG đạt lợi nhuận sau thuế 1.400 – 1.500 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong khi đó, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Cuối tháng 11/2023, Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đã mở bán chính thức dự án The Privia, nằm tại đường An Dương Vương, quận Bình Tân, TP. HCM. Dự án có diện tích 1,8 ha với quy mô 3 block 1.043 căn hộ. Tính đến cuối tháng 2/2024, dự án đã cất nóc cả 3 tòa và bán được 99% số căn hộ. Khang Điền sẽ tiếp tục hoàn thiện và bắt đầu giao căn hộ cho khách hàng từ quý IV/2024.

KBSV kỳ vọng trong năm 2024, KDH sẽ mở bán hai dự án hợp tác với Keppel là Clarita và Emeria. Hai dự án này có tổng diện tích 11,8 ha tại đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức. Hai dự án này đã khởi công từ quý IV/2023, kỳ vọng có thể đóng góp vào doanh số bán hàng của KDH từ nửa cuối năm 2024.

KBSV ước tính doanh số bán hàng 2024F-2025F đạt 2.468 tỷ đồng (giảm 46% so với năm trước) và 4.217 tỷ đồng (tăng trưởng 71%). KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của KDH năm 2024 đạt lần lượt là 3.227 tỷ đồng (tăng trưởng 54%) và 804 tỷ đồng (tăng trưởng 12%) nhờ bắt đầu bàn giao dự án The Privia.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu KDH với mức giá mục tiêu là 37.700 đồng/CP, cao hơn 5% so với giá đóng cửa ngày 5/3/2024.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Số người siêu giàu ở Việt Nam - là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên - được ước tính là 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022. Mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan, với 0,8%.

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Hợp tác toàn diện với Ngân hàng LPBank, thêm người mới vào HĐQT và Ban kiểm soát, tích cực tuyển thêm hàng loạt kỹ sư để phục vụ nông nghiệp, CTCP Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng những kết quả năm tốt hơn 2023.

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

SK Group, tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc sau Samsung tính theo doanh thu, vẫn là cổ đông lớn tại Masan Group và là một trong những đối tác lớn của tập đoàn đa ngành của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Samsung sẽ đầu tư mỗi năm 1 tỷ USD vào Việt Nam

Samsung sẽ đầu tư mỗi năm 1 tỷ USD vào Việt Nam

Samsung cho biết sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong thời gian tới tại Việt Nam, tiếp tục tăng số lượng công ty Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của đại tập đoàn này, và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực.

Giám đốc mới của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là ai?

Giám đốc mới của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là ai?

Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm nay 9/5 thông báo đã bổ nhiệm bà Mariam Sherman làm Giám đốc Quốc gia mới của WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Hội thảo về ETS: Sử dụng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải để thúc đẩy thị trường carbon tại Việt Nam

Hội thảo về ETS: Sử dụng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải để thúc đẩy thị trường carbon tại Việt Nam

Chương trình đào tạo về Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) là một phần trong hoạt động hỗ trợ của Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) nhằm thúc đẩy triển khai thị trường carbon tại Việt Nam với sự hợp tác của Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).