Cư dân chung cư Linh Đàm bức xúc vì nước sạch cấp miễn phí vẩn đục, tanh hôi

17/10/2019 08:28 GMT+7
Xếp hàng cả nửa tiếng để lấy vài chai nước sạch dùng, nhưng cuối cùng chị Vân Anh vẫn phải bỏ tiền túi ra để mua nước đóng chai do nước sạch cấp miễn phí vẩn đục, thậm chí có mùi tanh.

Chia sẻ với PV, chị Vân Anh (34 tuổi, ngụ tòa HH1A, chung cư Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, sáng qua chị xách hai xô để lấy nước sạch cấp miễn phí. Tuy nhiên, cũng như nhiều người trước đó, chị Vân Anh hoàn toàn thất vọng bởi nước vừa xả ra đã có mùi tanh, khét, thậm chí vẩn đục, nhiều lắng cặn. 

"Tôi đã đổ ngay 2 xô nước vừa lấy được đi và bỏ tiền mua 2 chai nước đóng chai lên dùng tạm", chị Vân Anh nói.

Cư dân chung cư Linh Đàm bức xúc vì nước sạch cấp miễn phí vẩn đục, tanh hôi - Ảnh 1.

Nước sạch cấp cho cư dân chưng cư HH Linh Đàm nhiều cặn.

Tương tự như vậy, bà Hoa (58 tuổi, ngụ HH1C Linh Đàm) cho hay, mấy hộ khác cùng tầng với bà đều phải đổ nước vừa lấy đi. "Tôi không hiểu sao phát nước sạch miễn phí mà nước lại mất vệ sinh đến vậy", bà Hoa bức xúc.

Xác nhận với PV Etime tình trạng trên, anh Hòa (tòa HH1A, thành viên Ban đại diện cư dân chung cư HH Linh Đàm) cho biết: "Đúng là nước sạch cấp cho chúng tôi có mùi hôi, màu không bình thường. Chúng tôi đã yêu cầu mở nắp thùng xe cấp nước để kiểm tra thì thấy bên trong đầy cặn, rỉ sét, thậm chí có cả vàng dầu".

Cư dân chung cư Linh Đàm bức xúc vì nước sạch cấp miễn phí vẩn đục, tanh hôi - Ảnh 2.

Nước sạch cấp miễn phí có màu đục bất thường.

Sau khi nhận được phản ảnh của đại diện dân cư Linh Đàm, Nhà máy nước Pháp Vân (đơn vị cấp nước sạch miễn phí cho người dân tại chung cư Linh Đàm) đã cho kiểm tra bồn chứa nước cấp cho cư dân tại đây. Qua kiểm tra thì thấy bên trong bồn cầu không đảm bảo vệ sinh, nhiều cặn đen bám trong bồn, thậm chí có váng dầu nổi lên.

Như vậy, việc người dân phản ánh nước có mùi tanh và đục là do xe téc của Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm chưa đảm bảo vệ sinh, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp cho người dân.

Cư dân chung cư Linh Đàm bức xúc vì nước sạch cấp miễn phí vẩn đục, tanh hôi - Ảnh 3.

Người dân phải kiểm tra nước trước khi lấy.

Sau sự việc, lãnh đạo Nhà máy nước Pháp Vân đã yêu cầu lái xe phải thau rửa bồn chở nước, đến khi nào bồn đảm bảo vệ sinh mới được phép lấy nước từ nhà máy để cấp cho người dân.

Theo đại diện nhà máy, đến 17h10, xe bồn đã thau rửa sạch sẽ và tiếp tục cấp nước đến chung cư HH Linh Đàm, khi này nước đã trong và không còn mùi tanh.

An Vũ
Cùng chuyên mục