Đại dịch Corona: Nhiều quốc gia đưa máy bay đến Vũ Hán sơ tán công dân về nước

31/01/2020 17:43 GMT+7
Ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới công bố kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Corona lây lan mạnh mẽ.
Nhiều quốc gia đưa máy bay đến Vũ Hán sơ tán công dân về nước - Ảnh 1.

Các quốc gia liên tục công bố kế hoạch sơ tán công dân sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu với dịch virus Corona

Các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… là những quốc gia có phản ứng nhanh nhất với đại dịch Corona khiến hơn 200 người tử vong thời gian qua. Hôm 31/1, hàng trăm công dân Hàn Quốc đã được chính phủ nước này sơ tán trên một chuyến bay từ Vũ Hán trở về nước. 368 công dân trên chuyến bay sau đó được chuyển đến hai cơ sở y tế tại Asan và Jincheon nằm ở phía Nam thủ đô Seoul, nơi họ sẽ nhận được chế độ chăm sóc đặc biệt và sàng lọc virus.

Trong cùng ngày, chuyến bay thứ ba chở công dân Nhật Bản tại Vũ Hán về nước đã cất cánh, đưa tổng số công dân Nhật Bản hồi hương lên tới 56 người. Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi khẳng định chính phủ Nhật đang sắp xếp các chuyến bay hồi hương cho tất cả những người Nhật muốn trở về từ Vũ Hán và các thành phố lân cận, nơi hiện là trung tâm của đại dịch Corona.

Mỹ cũng nằm trong số những quốc gia đầu tiên sơ tán công dân, với tổng số công dân đã sơ tán từ Vũ Hán là 220 người, trong đó có 50 nhà ngoại giao và quan chức. 

Chính phủ Anh hôm 31/1 cũng cho hay một chiếc máy bay chở 83 người Anh và 27 công dân nước ngoài đã rời Vũ Hán và đáp xuống Anh vào 1 giờ chiều ngày thứ Sáu (giờ Anh). Tại đây, Anh sẽ tiếp nhận công dân nước mình trước khi trả 27 công dân còn lại đến Tây Ban Nha, nơi các quốc gia khác của Liên minh Châu Âu có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với công dân của họ.

Pháp cũng sơ tán một số công dân từ Vũ Hán về nước, trong đó chuyến bay đầu tiên sẽ dành cho những hành khách chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh. Những hành khách này sẽ bị cách ly nhiều ngày. Chuyến bay thứ hai sắp tới chở những người dân có triệu chứng nhiễm virus sẽ được chăm sóc đặc biệt tại Paris, theo lời Bộ trưởng Giao thông Jean-Baptiste Djebarri.

Chính quyền Kazakhstan trước đó đã yêu cầu Bắc Kinh cho phép 98 sinh viên đang học tập tại Vũ Hán trở về nước. 

Morocco cũng công bố kế hoạch sơ tán 100 công dân, chủ yếu là sinh viên, từ Vũ Hán trở về. 

Đức cùng ngày tuyên bố sẽ lên kế hoạch sơ tán 90 công dân khỏi Vũ Hán.

Chính phủ Tây Ban Nha hiện đang hợp tác với Trung Quốc và Liên minh Châu Âu để hồi hương công dân nằm trong những vùng tâm điểm bệnh dịch.

Nga đã đàm phán với Trung Quốc sơ tán công dân nước này khỏi tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán, tâm điểm bệnh dịch.

Chính phủ Hàn Lan thì đang đánh giá các kế hoạch sơ tán 20 công dân khỏi Vũ Hán, cơ quan báo chí ANP đưa tin.

Australia cũng sẽ sơ tán công dân khỏi Hồ Bắc trước khi cách ly họ trên Đảo Giáng sinh để xét nghiệm virus và chăm sóc đặc biệt. Australia cũng sẽ nỗ lực giúp đỡ công dân New Zealand và các hòn đảo Thái Bình Dương hồi hương.

Chính quyền New Zealand hôm 29/1 cũng tuyên bố sẽ điều máy bay hỗ trợ công dân rời vũ Hán, đồng thời làm việc với các quan chức y tế để đảm bảo rủi ro lây nhiễm virus tại New Zealand là thấp nhất.

Indonesia sẽ đưa công dân khỏi Vũ Hán và cách ly họ trong ít nhất 14 ngày. Ước tính có khoảng 243 người Indonesia đang làm việc tại Vũ Hán và các địa phương lân cận.

Máy bay của chính phủ Thái Lan gửi tới Vũ Hán dự kiến sẽ đưa công dân Thái về nước vào ngày 1/2, một quan chức cho hay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục