Thứ sáu, 26/04/2024

Đeo khẩu trang trông bạn nóng bỏng hấp dẫn hơn

20/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

Nhiều người thường tự đùa rằng, đeo khẩu trang che mặt thì sẽ “auto đẹp” (tự động đẹp). Hóa ra điều này có cơ sở khoa học nhất định. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, bạn sẽ trông hấp dẫn hơn, nóng bỏng hơn nếu đeo khẩu trang, nhất là khẩu trang y tế.


Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn nhiều khía cạnh trong cuộc sống chúng ta, trong đó có cả cách nhìn nhận về độ hấp dẫn của người khác phái.

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu tại Đại học Cardiff (xứ Wales, Anh) được công bố vào ngày 10/1/2022, các khẩu trang y tế được cho là tăng độ nóng bỏng của người đeo dù rằng trước đây xã hội phương Tây thường gắn loại khẩu trang này với tình trạng ốm yếu bệnh tật.

Đeo khẩu trang khiến bạn trông nóng bỏng hấp dẫn hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa về độ hấp dẫn tăng lên khi đeo khẩu trang y tế. Ảnh: Shutterstock.

Các nhà nghiên cứu này công nhận, khẩu trang thường chỉ che nửa mặt, nên sức hấp dẫn tăng lên do yếu tố “nửa kín nửa hở”. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó trong bối cảnh hiện nay.

Nghiên cứu của Đại học Cardiff nằm trong chương trình khảo sát độ hấp dẫn của con người và xu hướng lựa chọn người yêu cũng như những thay đổi của các hiện tượng này dưới ảnh hưởng của Covid-19. Nghiên cứu đã khảo sát 43 nữ sinh viên tâm lý của Đại học Cardiff. Các nữ sinh viên này xem 40 gương mặt nam, trong đó có 20 gương mặt được đánh giá là hấp dẫn và 20 gương mặt không hấp dẫn theo tiêu chuẩn trước đây.

Gương mặt các nam giới được trưng ra theo 4 cách khác nhau: Đeo khẩu trang y tế, đeo khẩu trang vải, đặt một cuốn sách phía trước mặt, và không có gì để che mặt cả.

Các nhà nghiên cứu cho biết, các nữ tình nguyện viên nhận thấy gương mặt nam giới hấp dẫn nhất khi họ đeo khẩu trang y tế. Những người này cũng thấy nam giới đeo khẩu trang vải là hấp dẫn hơn nam giới không đeo khẩu trang nào cả, tuy nhiên mức độ hấp dẫn khi ấy không bằng so với trường hợp đeo khẩu trang y tế.

Michael Lewis – một trong các đồng tác giả của nghiên cứu này, đã bị ngạc nhiên trước các kết quả thu được. Ông nói: “Thường thì người ta nghĩ rằng khẩu trang thời trang mới cải thiện độ hấp dẫn, nên thật ngạc nhiên khi các khẩu trang y tế có tác dụng mạnh hơn”.

Lewis nói: “Mối liên hệ trước đây giữa khẩu trang và bệnh tật đã giảm đi. Giờ đây, khẩu trang gắn với các nghề chăm sóc”.

Nghiên cứu giải thích: Một mặt, khẩu trang có thể là tín hiệu bệnh tật; mặt khác, chúng có thể được xem là dấu hiệu của “những công dân có trách nhiệm, biết quan tâm đến người khác – điều này có tác động tích cực lên cảm nhận về độ hấp dẫn”.

Một nghiên cứu khác của các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho thấy phụ nữ đeo khẩu trang cũng được xem là hấp dẫn hơn và khỏe mạnh hơn.

Nghiên cứu trên của Nhật Bản được xuất bản trên tạp chí i-Perception vào tháng 6/2021. Nghiên cứu khảo sát 286 người lớn, gồm cả nam lẫn nữ.

Còn vào năm 2016, tức là trước đại dịch Covid-19, một nghiên cứu trong tạp chí Nghiên cứu Tâm lý Nhật Bản chỉ ra rằng phụ nữ Nhật Bản được xem là kém hấp dẫn hơn khi đeo khẩu trang y tế.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.