dd/mm/yyyy

Điều tra nguyên nhân gần 100 tấn cá chết đỏ lồng ở Kon Tum

Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang điều tra nguyên nhân khiến gần 100 tấn cá nuôi lồng bè trên lòng hồ thủy điện Plei Krông (thuộc 2 thôn Đắk Mút, xã Đắk Mar và thôn Long Loi, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà) bỗng nhiên chết hàng loạt.

Cá chết lên tới gần 100 tấn đang chuẩn bị tiêu hủy. Ảnh VOV

Theo phản ánh của những hộ nuôi cá lồng bè trong lòng hồ thủy điện Plei K’rông, đoạn giáp ranh giữa xã Đăk Mar và thị trấn Đăk Hà thì tình trạng cá chết bắt đầu xảy ra cách đây 3 ngày, từ đêm 11.7. Người dân cũng cho biết, trước khi cá chết, bất thường duy nhất là việc thủy điện rút nước đột ngột khoảng từ 6 đến 7 mét nước.

Ông Đoàn Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà cho biết, thống kê sơ bộ, lượng cá lồng bè chết lên tới khoảng 100 tấn. UBND huyện đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo các ngành chức năng xuống kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để trả lời cho bà con.

"Trước tiên huyện yêu cầu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu nước để gửi đi kiểm tra", ông Thắng cho hay.

Cá nuôi của người dân chết nổi kín mặt lồng. Ảnh: Lê Kiến

 Nước này nó rút đột ngột nhanh quá, độc có ba, bốn ngày mà nó rút tổng cộng khoảng tầm sáu, bẩy mét nước. Cứ ngửa lên chết con thì nổi, con thì chìm. Nhà vớt không kịp luôn. Tự nhiên đùng một cái một ngày một đêm hầu như chết dóc luôn, chết không còn con nào.
Ông Vũ Đình Tân

Chiều 12.7, ông Thắng cùng đoàn công tác của huyện trực tiếp kiểm tra tình trạng cá chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Plei Krông và có những chỉ đạo kịp thời để xử lý vụ việc. Đồng thời chỉ đạo UBND xã, thị trấn hỗ trợ bà con vớt, xử lý cá chết theo hình thức chôn lấp để bảo vệ môi trường. Sau khi có thống kê chính xác số lượng thiệt hại sẽ tính đến các giải pháp hỗ trợ.

Ông Vũ Đình Tân nuôi 6 lồng cá, bị thiệt hại khoảng 5 tấn cá trắm và diêu hồng, cho biết, tôi nuôi cá lồng nhiều năm trên lòng hồ Plei Krông, chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng này.

Trước đó, người dân phát hiện sự việc bất thường, cá đồng loạt chết nổi lên dày đặc trên mặt lồng khiến các hộ dân không kịp xử lý. Trong số 6 hộ gia đình nuôi cá ở khu vực lòng hồ thuộc xã Đắk Mar, nhà ít thì bị chết vài ba tấn cá, nhà nhiều lên đến cả chục tấn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cá bị chết chủ yếu là cá diêu hồng và cá trắm.


Cá chết trở tay không kịp, người dân phải vớt cá đi bán để gỡ gạc. Ảnh: Lê Kiến

Liên quan vấn đề này, ông Tạ Văn Luận – Giám đốc Nhà máy Thủy điện Ia Ly cho biết: "Sau khi nhận được thông tin cá lồng của bà con bị chết, chúng tôi đã cử cán bộ lên tìm hiểu và phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu nước kiểm tra. Việc người dân nói thủy điện xả nước khiến cá chết là không có cơ sở, thủy điện xả nước là việc bình thường".

Tổng hợp