Thứ sáu, 17/05/2024

Du lịch nông nghiệp: Làn gió mới hấp dẫn du khách

24/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Tận dụng nguồn tài nguyên nông nghiệp, nông thôn dồi dào, huyện Châu Đức đang kết hợp phát triển du lịch. Qua đó, góp phần nâng giá trị sản xuất bền vững cho ngành nông nghiệp cũng như tạo động lực khai thác thế mạnh kép - du lịch nông nghiệp.


Du lịch nông nghiệp: Làn gió mới hấp dẫn du khách - Ảnh 1.

Khung cảnh bình yên tại Suối Rao Forest.

Nhiều mô hình hay

Giữa tháng 6, chúng tôi có chuyến trải nghiệm tour tham quan Công viên Binon Cacao (xã Xà Bang) cùng nhóm khách du lịch đến từ TP.Hồ Chí Minh. Tour được thiết kế với lịch trình tham quan vườn ca cao hữu cơ, nếm thử vị của hạt cacao tươi tại vườn, về nơi sản xuất xem quy trình lên men, phơi sấy, tách vỏ quả ca cao, sản xuất ra bột cacao và thử sức sáng tạo qua trải nghiệm làm kẹo từ bột ca cao.

Khuôn viên Công viên Binon Cacao rộng lớn, hàng trăm cây dầu cổ thụ xòe tán xua tan nắng nóng oi bức ngày hè. Đặc biệt, dáng thẳng tít tắp của hàng dầu cổ thụ soi bóng xuống các hồ nước trong vắt trong khuôn viên, làm khung cảnh trở nên lãng mạn, trữ tình chẳng kém châu Âu.

“Tôi rất ấn tượng với khung cảnh nông thôn bình yên nơi đây. Mùa hè này, tôi chắc chắn sẽ đưa gia đình trải nghiệm du lịch ở Châu Đức để các cháu biết thêm về nông thôn và cách làm chocolate-món yêu thích của trẻ con-từ hạt ca cao tại Binon Cacao”, chị Phan Thanh Huyền, một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Ngoài Binon Cacao, vài năm gần đây, một số mô hình du lịch nông nghiệp hình thành tại huyện Châu Đức trên cơ sở khai thác thế mạnh địa hình ao hồ, thế đất thấp trũng, có suối tự nhiên, vườn tược với nhiều loại cây ăn quả đặc sản. Những mô hình trên liên kết tạo thành tour du lịch trải nghiệm khép kín, vừa giúp bà con nông dân tăng thu nhập ngay trên mảnh đất của mình mà còn góp phần tạo “làn gió mới” về sản phẩm hấp dẫn du khách trong hành trình tham quan Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và huyện Châu Đức nói riêng.

Cung đường Suối Rao - Đá Bạc, Suối Rao - Xuân Sơn là điển hình cho việc đánh thức nông nghiệp cho du lịch. Đi trên cung đường này dễ thấy nhiều khu du lịch sinh thái đã hình thành hoặc đang triển khai như: Suối Rao Ecolodge, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Suối Giàu, Đất Rồng -  Đinh Gia Trang, Suối Rao Forest, Star Forest-Xuân Sơn…

Các khu, điểm du lịch này đều dựa vào thiên nhiên, màu xanh và sắc hoa phủ kín khuôn viên. Các dịch vụ cũng chủ yếu phục vụ xu hướng sống chậm, tìm về nông thôn thanh vắng, gần gũi thiên nhiên, quây quần người thân tái nạp năng lượng.

Đại diện Suối Rao Forest cho biết, lượng khách của Suối Rao Forest rất đều. Ngoài nghỉ dưỡng tận hưởng không khí trong lành tĩnh tại vùng nông thôn, thưởng thức đặc sản được nuôi trồng ở Suối Rao, khách còn trekking chinh phục rừng Xuân Sơn - Suối Rao.

Du lịch nông nghiệp: Làn gió mới hấp dẫn du khách - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, thành viên HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu đặc sản cây trái trồng tại địa phương tại Hội chợ nông sản huyện Châu Đức diễn ra sáng 23/6.

Đánh thức thế mạnh nông nghiệp

Huyện Châu Đức có trên 35 ngàn ha đất nông nghiệp, là vùng cây công nghiệp, cây ăn quả lớn nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nhiều vườn cây ăn trái đặc sản như sầu riêng, bơ, măng cụt… Bên cạnh đó, Châu Đức nằm giữa vùng công nghiệp tập trung lớn nhất tỉnh là TX.Phú Mỹ và địa phương du lịch mới nổi-Xuyên Mộc, đồng thời là địa bàn cửa ngõ tiếp giáp với Đồng Nai. Đây là yếu tố thuận lợi trong giao thương kết nối, trung chuyển thu hút du lịch cho Châu Đức.

Theo ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, với những điều kiện thuận lợi về khí hậu ôn hòa, nhiều hồ chứa nước đẹp, địa hình thơ mộng mà ít nơi nào có được, Châu Đức phù hợp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Huyện Châu Đức cũng định hướng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch để khai thác phát huy được những thế mạnh hiện có.

Trên địa bàn huyện hiện có khoảng 10 mô hình du lịch nông nghiệp đã có đầu tư sản phẩm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch, mua sắm sản phẩm từ nông nghiệp. Huyện Châu Đức cũng có nhiều hoạt động quảng bá, nâng tầm chất lượng nông sản, tăng thêm thu nhập cho người nông dân, giúp ngành nông nghiệp đi đúng hướng sản xuất bền vững theo chuỗi giá trị, như chương trình Mỗi xã 1 sản phẩm-OCOP, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, ra mắt cửa hàng OCOP, hội chợ nông sản…

Ông Nguyễn Tấn Bản cho biết thêm, hiện giá trị du lịch của huyện dù rất khiêm tốn so với bức tranh chung toàn tỉnh, song những điểm đến đều có sự đầu tư tỉ mỉ, cung cấp cho du khách những tour giá trị khai thác cảnh quan thơ mộng, khí hậu trong lành ở vùng nông thôn Châu Đức làm mê hoặc du khách.

 

Du lịch nông nghiệp: Làn gió mới hấp dẫn du khách - Ảnh 3.

Du khách "nhí" trải nghiệm làm sô cô la tại Công viên Binon Cacao.


Thời gian tới, huyện Châu Đức tiếp tục rà soát hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp du lịch để đầu tư hoàn thiện và kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư với quy mô xứng tầm với sự phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Huyện cũng xác định trách nhiệm đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư, tăng giá trị nông nghiệp. Bên cạnh đó, Châu Đức sẽ tăng cường kết nối quảng bá lan tỏa thương hiệu để khi nhắc đến Bà Rịa-Vũng Tàu, du khách sẽ nhớ ngay đến Châu Đức-vùng nông nghiệp thơ mộng với nhiều đặc sản hữu cơ, chất lượng và luôn làm hài lòng du khách.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Tổng số trụ sở các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM có điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất lắp đặt 43,312MWp; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM.

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương TP.HCM hôm nay 17/5 tổng kết kết quả về hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm tại thành phố.

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng tại thành phố và tạm giữ 719 sản phẩm vi phạm.

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024 thay vì chỉ đến cuối tháng 6/2024.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng

Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng, không để tỉ giá ảnh hưởng kinh tế vĩ mô; huy động ngay 100 nghìn tỷ đồng phục vụ các dự án trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đây là một số yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.