Chủ nhật, 28/04/2024

Dưa hấu, thanh long tại siêu thị chỉ từ 6.900 đồng/kg

25/02/2022 6:30 PM (GMT+7)

Các siêu thị lớn đang đồng loạt bán dưa hấu, thanh long với mức giá tốt giúp nông dân tiêu thụ đầu ra và giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận.

Giá dưa hấu chỉ từ 6.900 đồng/kg

Nhiều hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM đang giảm giá sâu các mặt hàng trái cây, nhất là dưa hấu và thanh long để hỗ trợ nông dân các tỉnh đang gặp khó khăn về tình hình đầu ra.

Các siêu thị Big C, Tops Market thuộc hệ thống Central Retail đang giảm giá dưa hấu đỏ còn chỉ 6.900 đồng/kg.

Theo đại diện đơn vị này, nhiều nông dân trồng dưa hấu tại tỉnh Kon Tum đang "đứng ngồi không yên" khi đến mùa thu hoạch, giá dưa hấu lại rớt giá. Doanh nghiệp đã thu mua và đưa về các điểm bán lẻ trên cả nước để tiêu thụ.

Dưa hấu, thanh long tại siêu thị chỉ từ 6.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá trái cây tại siêu thị đang giảm sâu. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận thực tế tại Aeon Tân Phú (quận Tân Phú), giá hàng loạt mặt hàng trái cây đang được ưu đãi rất tốt để vừa hỗ trợ đầu ra cho nông dân vừa giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận.

Cụ thể, dưa hấu ruột đỏ 12.000 đồng/kg, thanh long loại 1 10.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc loại 1 65.000 đồng/kg, khoai lang giống Nhật 19.000 đồng/kg.

Đại diện Saigon Co.op cho biết thêm tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại cửa khẩu biên giới phía Bắc đã khiến cho lượng lớn hàng nông sản bị dồn ứ tại thị trường nội địa. 

Dưa hấu, thanh long tại siêu thị chỉ từ 6.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Các siêu thị bán dưa hấu ruột đỏ với giá thấp để hỗ trợ nông dân tiêu thụ. Ảnh: T.Thanh

Đơn vị này đã bắt tay cùng chính quyền địa phương để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa. Trước mắt, Saigon Co.op đã cùng lãnh đạo tỉnh Kon Tum chọn lọc và thu mua mặt hàng dưa hấu của các nhà vườn, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với giá cao. 

"Dự tính, sẽ có 40 tấn dưa hấu của tỉnh Kon Tum được bán tại các Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ với giá 11.200 đồng/kg", đại diện Saigon Co.op cho biết.

Theo vị này, đây là chương trình bàn hàng không lợi nhuận nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu và sẽ được tiếp tục kéo dài tùy vào tình hình thực tế.

Vừa giảm giá vừa giảm thuế VAT

Nhiều hệ thống siêu thị cũng cho biết dù đứng trước áp lực giá cả tăng cao theo giá xăng nhưng do đã chủ động nguồn cung, có hàng dự trữ ít nhất vài tháng nên trước mắt vẫn sẽ áp dụng các chương trình ưa đãi, giảm giá để kích thích sức mua sắm, tiêu dùng.

Đại diện Emart cho biết siêu thị đang có chương trình giá rẻ mỗi ngày, khuyến mãi áp dụng cho thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu, hóa mỹ phẩm, thời trang. So với ấn phẩm danh sách các mặt hàng giảm giá gửi đến khách hàng, theo vị này, thực tế số lượng sản phẩm đang được giảm giá tại siêu thị còn nhiều hơn.

Ngoài ra, hệ thống này cũng đã cập nhật giá mới theo quy định giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% (tức giảm 2% thuế VAT) được Quốc hội ban hành, chính thức áp dụng ngày 1/2.

Dưa hấu, thanh long tại siêu thị chỉ từ 6.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Các nhà bán lẻ kỳ vọng việc vừa giảm giá vừa được giảm thuế VAT sẽ kích thích sức mua. Ảnh: Hồng Phúc

Hệ thống Co.opmart, Co.op Food và Finelife TP.HCM đang có chương trình "Thịt heo tươi thịt bò mềm - ưu đãi đến 63% cho mâm cơm thêm trọn vẹn", áp dụng từ ngày 20-28/2. 

Theo đó, các sản phẩm từ heo, bò của các thương hiệu Vissan, Anh Hoàng Thy, Nam Phong được giảm giá từ 15% trở lên. Đặc biệt, có mặt hàng giảm đến 63%. Cụ thể các mặt hàng như bò viên giảm 16% - 17%; nạc đùi bò, đùi vai bò giảm 15%; cốt lết heo, nạc dăm heo giảm 15%; tai heo giảm 63%. Riêng từ ngày 23-28/2 xương già, sườn non heo giảm giá 15%; dựng heo, thịt heo xay giảm 20%.

Bà Vũ Nguyễn Diễm Thi - giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết từ đầu tháng 2, người tiêu dùng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị của Saigon Co.op đã có thể kiểm tra thông tin thuế VAT mới trên hóa đơn, thể hiện mức thuế đã giảm từ 10% xuống còn 8%.

Tại hệ thống này, hơn 10.000 sản phẩm thuộc nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, các sản phẩm thời trang may mặc và một số mặt hàng đồ dùng gia đình đã được áp dụng giá bán mới giảm 2% thuế VAT.

Theo các nhà bán lẻ, cùng với chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% (tức giảm 2% thuế VAT) được Quốc hội ban hành, chính thức áp dụng ngày 1/2 sẽ tạo điều kiện cho người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm. Đồng thời, việc giảm thuế VAT cũng giúp kích thích tái đầu tư sản xuất kinh doanh với đầu vào của nguyên vật liệu hoặc tái mua thêm hàng hóa tiêu dùng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Du khách ùn ùn lên đường đi chơi lễ 30/4

Du khách ùn ùn lên đường đi chơi lễ 30/4

Người dân ùn ùn đi du lịch lễ 30/4. Các điểm đến như du lịch biển và vùng núi với khí hậu mát mẻ được ưu tiên hàng đầu.

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.