Thứ bảy, 27/04/2024

Đưa Nvidia bay cao lại là trí tuệ nhân tạo

25/02/2024 3:31 PM (GMT+7)

Giá trị vốn hoá thị trường của đại gia bán dẫn Nvidia lần đầu tiên chạm mốc 2.000 tỷ USD trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ở Mỹ. Mức vốn hóa này lớn hơn GDP của rất nhiều nước trên thế giới.

Trong phiên giao dịch ở Mỹ ngày 23/2, cổ phiếu của Nvidia tăng liên tiếp nhiều lần và đạt đỉnh ở mức 823,9 USD, đưa tổng vốn hóa của tập đoàn chip bán dẫn này lần đầu tiên chạm mốc 2.000 tỷ USD. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tăng theo chiều của Nvidia.

Giá đóng cửa của Nvidia dừng lại ở mức 788,17 USD và giá trị vốn hóa giảm xuống còn 1.970 tỷ USD. Nếu so sánh, con số này cao hơn GDP của rất nhiều nước trừ nhóm 11 nước dẫn đầu, như thể hiện trong hình của IMF và Forbes.

Đưa Nvidia bay cao lại là trí tuệ nhân tạo- Ảnh 1.

Kết quả do tạp chí Forbes tổng hợp từ dữ liệu tháng 2 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy vốn hóa thị trường của Nvidia (vị trí 12 trong bảng) cao hơn cả GDP của Nga, Hàn Quốc và Australia. Cần lưu ý rằng việc so sánh này chỉ đơn thuần là nói về con số vì không thể đem so thị giá của 1 công ty niêm yết với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 1 nước.

Nvidia được xem là tập đoàn dẫn đầu thị trường bộ xử lý đồ họa (GPU) huấn luyện trí tuệ nhân tạo nhờ nắm bắt cơ hội đúng nơi đúng thời điểm. Thống kê cho thấy cổ phiếu của Nvidia đã tăng 238% trong 12 tháng qua do nhu cầu về các bộ xử lý đồ họa gia tăng. Rất nhiều công ty sử dụng sản phẩm của Nvidia để tham gia cơn bão phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay trên thế giới.

Đưa Nvidia bay cao lại là trí tuệ nhân tạo- Ảnh 2.

Nvidia là nhà sản xuất chip đồ họa GPU hàng đầu thế giới.

Theo dữ liệu của công ty thông tin tài chính LSEG, cổ phiếu của Nvidia hiện được giao dịch ở mức gấp 29 lần kỳ vọng thu nhập trong 12 tháng tới, so với mức trung bình của ngành là 25,3. Một năm trước, con số này là 47 lần. Ít nhất 17 công ty môi giới đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Nvidia sau khi có kết quả kinh doanh mới nhất.

Trong số những công ty lạc quan nhất, Rosenblatt Securities đã nâng mục tiêu giá của Nvidia từ 1.100 USD/cổ phiếu lên 1.400 USD/cổ phiếu. Nếu điều này thành sự thật, thị giá của Nvidia có thể lên tới 3.500 tỷ USD.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.