Được "bật đèn xanh", Huawei có cửa vào thị trường Internet lớn thứ hai thế giới

02/01/2020 15:48 GMT+7
Hồi đầu tuần này, một quan chức chính phủ Ấn Độ đã xác nhận thị trường lớn thứ hai thế giới sẽ không “cấm cửa” Huawei khỏi dự án phát triển mạng 5G thế hệ mới sắp tới.
Được Ấn Độ "bật đèn xanh", Huawei có cửa bước vào thị trường Internet lớn thứ hai thế giới - Ảnh 1.

Ấn Độ là đất nước tiếp theo "bật đèn xanh" cho Huawei vào thị trường mạng 5G

“Chúng tôi đã quyết định trao cơ hội phát triển mạng 5G thử nghiệm trong năm 2020 cho tất cả các doanh nghiệp viễn thông” - trích lời ông Ravi Shankar Prasad, Bộ trưởng công nghệ và truyền thông của Ấn Độ trong một sự kiện diễn ra tại New Delhi.

Đây được coi là một trong những động thái “bật đèn xanh” giúp Huawei có cơ hội bước chân vào thị trường Internet lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh Mỹ đang không ngừng gia tăng áp lực cho các nước đồng minh “cấm cửa” Huawei do hàng loạt cáo buộc liên quan đến nghi vấn gián điệp cho Bắc Kinh, rủi ro cho an ninh quốc gia; thì tín hiệu sáng từ Ấn Độ có vai trò quan trọng mở ra một thị trường lớn cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Từ lâu nay, Washington không ngừng cáo buộc Bắc Kinh đang sử dụng các sản phẩm, thiết bị từ Huawei như một công cụ cho công tác do thám quốc gia. Nhà Trắng cũng cảnh báo các đồng minh trong mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes về việc cắt chia sẻ thông tin nếu các nước này cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới đồng thời là hãng sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới, đã quyết liệt phủ nhận một cáo buộc như vậy, nhưng không ngăn được 3 quốc gia đồng minh Mỹ gồm Australia, Nhật Bản và New Zealand tuyên bố “cấm cửa” Huawei.. 

Ấn Độ với 600 triệu người dùng Internet hiện đang là thị trường Internet lớn thứ hai thế giới sai Trung Quốc. Mặc dù chính phủ Ấn Độ trước đó chưa đưa ra tuyên bố chính thức cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc vẫn khẳng định họ không gặp phải bất kỳ rào cản nào khi cung cấp dịch vụ đến thị trường này, thậm chí còn nhận được nhiều sự tán thành và khích lệ từ các đối tác viễn thông hàng đầu Ấn Độ. 

“Với những gì tôi cam kết với Chính phủ Ấn Độ, cho đến giờ, chưa có ai nói với tôi rằng Huawei gặp rắc rối ở thị trường này” - ông Jay Chen, giám đốc điều hành Huawei khu vực Ấn Độ cho hay. “Chúng tôi cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã tiếp tục tin tưởng Huawei. Chúng tôi tin tưởng rằng những đổi mới trong công nghệ và dịch vụ mạng chất lượng cao sẽ là chìa khóa góp phần trẻ hóa ngành công nghiệp viễn thông Ấn Độ”.

Bất chấp những áp lực từ chính phủ Mỹ, doanh thu của Huawei trong năm 2019 ước đạt 850 tỷ NDT (khoảng 121,66 tỷ USD), tăng 18% so với năm 2018. Theo Huawei, công ty đã ký kết thành công hơn 50 hợp đồng phát triển mạng 5G trên toàn cầu, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh lớn như Nokia hay Ericsson. 

Sau sự kiện một trong các nhà mạng di động lớn nhất nước Đức tuyên bố sử dụng thiết bị của Huawei để xây dựng mạng 5G, việc Chính phủ Ấn Độ mở cửa thị trường cho Huawei được xem là chiến thắng lớn thứ hai của đế chế công nghệ Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục