Thứ sáu, 26/04/2024

Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất?

02/02/2023 6:00 AM (GMT+7)

Nhiệm vụ khó của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện tại là phải tìm cách để thị trường chứng khoán không được quá hưng phấn nhưng cũng không quá ảm đạm

Theo trang tin CNBC, cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2023 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc vào chiều ngày 1/2 theo giờ Washington, tức rạng sáng ngày 2/2 theo giờ Việt Nam. Thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ nâng lãi suất chỉ 0,25 điểm phần trăm, và phát tín hiệu cảnh giác trong cuộc chiến chống lạm phát ngay cả khi bước nhảy lãi suất được rút ngắn.

Tháng 12 vừa qua, Fed đã giảm tốc độ tăng lãi suất còn 0,5 điểm phần trăm sau 4 lần liên tiếp áp dụng bước nhảy 0,75 điểm phần trăm. Nếu mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm được áp dụng vào lần này, đây sẽ đợt tăng lãi suất nhỏ nhất của Fed kể từ khi chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái.


Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất? - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có một buổi họp báo sau khi cuộc họp tăng lãi suất kết thúc. Ảnh: CNBC.

Mức tăng thấp nhất kể từ đầu chu kỳ tăng lãi

Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc họp báo mà Chủ tịch Fed Jerome Powell chủ trì đêm nay vì ông đang phải đối mặt với một nhiệm vụ rất khó khăn: Làm dịu phản ứng trên thị trường tài chính. Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã rất hưng phấn khi nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có một cuộc "hạ cánh mềm" cho nền kinh tế - lạm phát được dập tắt và quay lại thời kỳ chính sách nới lỏng.

“Làm thế nào để ông Powell có thể giảm bớt sự hưng phấn trên thị trường khi nhà đầu tư cho rằng đã đến gần cuối của chu kỳ tăng lãi suất?", Giám đốc đầu tư Peter Boockvar của Bleakley Financial Group đặt ra câu hỏi. Theo ông Boockvar, chủ tịch Powell có thể cứng rắn thông báo rằng Fed sẽ giữ trạng thái thắt chặt trong một thời gian nữa, vì hoàn thành tăng lãi suất không có nghĩa là chuyển sang nới lỏng.

Đây là đợt nâng lãi suất thứ 8 của Fed kể từ tháng 3/2022. Nếu mức tăng là 0,25 điểm phần trăm như kỳ vọng, lãi suất quỹ liên bang sẽ đạt 4,5-4,75%, chỉ cách 0,25 điểm phần trăm so với mức cực đại 5,25% mà Fed dự kiến.

“Tôi cho rằng ông ấy sẽ dập tắt kỳ vọng của các nhà đầu tư về khả năng nới lỏng chính sách tài khóa. Thị trường đã quá hưng phấn trong tháng này và Fed không mong muốn như vậy”, ông Rick Rieder - Giám đốc Đầu tư mảng trái phiếu toàn cầu của BlackRock - nói.

Cụ thể, nới lỏng tín dụng và thị trường chứng khoán tăng quá nhanh có thể phá hỏng nỗ lực của Fed trong việc hạ nhiệt nền kinh tế. Chỉ trong tháng 1/2023, chỉ số S&P 500 đã tăng 6,2%, trong đó nhóm công nghệ tăng 9,2%. Tỷ giá USD đã giảm dần từ cuối năm ngoái, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện chỉ còn 3,5% - thấp hơn nhiều so với mức đỉnh.

Do đó, ông Rieder dự báo trong cuộc họp báo ngày 2/1, chủ tịch Powell sẽ phát biểu bằng những ngôn từ mang tính chất cứng rắn để kìm chế thị trường.

Cứng rắn nhưng không quá mức

Đồng tình với ý kiến trên, chiến lược gia trưởng Jim Caron của Morgan Stanley Investment nhận định: “Tôi tin là ông Powell sẽ cứng rắn hơn đối với thị trường. Ông ấy cần bảo vệ mức lãi suất cực đại 5-5,25% mà Fed dự kiến”. Ông cho rằng việc Fed giảm bước nhảy lãi suất chỉ là một động thái mềm mỏng chứ không phải từ bỏ việc thắt chặt chính sách tài khóa.

Tuy nhiên, ông Caron cũng nhận định chủ tịch Fed khó có thể tỏ ra cứng rắn quá mức vì điều này sẽ "tạo phản ứng ngược trong việc truyền tải quan điểm của ngân hàng trung ương tới công chúng".



Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất? - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã quá hưng phấn trong tháng 1/2023. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, giới đầu tư đang rất muốn nghe nhận định của ông Powell về sức khoẻ nền kinh tế Mỹ và liệu ông có dự báo suy thoái hay không. Mặc dù Fed không cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới suy thoái, cơ quan này dự báo tăng trưởng năm 2023 sẽ rất yếu và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng mạnh lên mức 4,6% trong năm nay.

Các chuyên gia dự báo Fed không có thay đổi lớn nào trong tuyên bố chính sách sau cuộc họp ngày 1/2. Cơ quan này sẽ “tiếp tục tăng lãi suất” trong tầm mục tiêu để đạt tới một vị thế chính sách có thể đẩy lùi lạm phát về 2%.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng Fed cần thêm dữ liệu kinh tế ít nhất tới tháng 3 để xem xét lại khả năng điều chỉnh chính sách tài khóa. Nếu ngân hàng trung ương này duy trì tốc độ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần, nhiều khả năng sẽ chỉ có thêm 2 đợt tăng nữa trong chu kỳ này.

Theo CNBC

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank chia sẻ: "Khi Sacombank cho Bamboo vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào đầu tư. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mớI".

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (26/4): Một mã phân bón được khuyến nghị với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng tăng 41,7%

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (26/4): Một mã phân bón được khuyến nghị với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng tăng 41,7%

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu DCM với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng tăng 41,7% so với giá đóng cửa ngày 25/4. Vì sao?

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

SSI khẳng định rất quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng bảo mật của hệ thống, luôn cập nhật các phương pháp tấn công mới để rà soát và thích ứng.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông rời ghế

Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông rời ghế

Ông Nguyễn Đình Tùng, một "công thần" tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), thôi làm Tổng giám đốc sau hơn 10 năm nhằm dồn sức cho vai trò thành viên Hội đồng quản trị của nhà băng này.

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được ngân hàng hỗ trợ gì từ đây đến cuối năm 2024?

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được ngân hàng hỗ trợ gì từ đây đến cuối năm 2024?

Thời gian qua và sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai loạt biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, xuất khẩu.