Giá dầu tăng 7% trong ngày, cổ phiếu châu Á lao dốc

02/03/2022 16:05 GMT+7
Hôm nay, giá dầu thô thế giới tiếp tục đà tăng vọt chưa từng thấy trong 8 năm qua. Chứng khoán châu Á lao dốc do chịu áp lực từ giá năng lượng.

Hôm nay, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã vượt qua 110 USD/thùng. Ghi nhận vào lúc 15h00 GMT+7 ngày 02/03, giá dầu Brent tăng hơn 6,8% lên 112,03 USD, mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2014.

Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng gần 7% lên 109,99 USD, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2013.

Giá dầu tăng 7% trong ngày, cổ phiếu châu Á lao dốc - Ảnh 1.

Biến động giá dầu 02/03. Nguồn: Trading ecnomics

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) đã giảm 0,46% với chỉ số blue-chip CSI300 (.CSI300) của Trung Quốc thấp hơn 1,05%.

Giá dầu tăng 7% trong ngày, cổ phiếu châu Á lao dốc - Ảnh 2.

Chỉ số Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản ngày 02/03. Nguồn: CNBC

Nikkei của Nhật Bản (.N225) giảm 1,81%.

Hôm thứ Ba, các chỉ số S&P 500 (.SPX) và Nasdaq Composite (.IXIC) đóng cửa thấp hơn khoảng 1,6%, trong khi chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm gần 1,8%.

Sự gia tăng diễn ra bất chấp thỏa thuận toàn cầu sẽ giải phóng 60 triệu thùng dầu thô dự trữ để cố gắng kiềm chế tăng giá.

Carlos Casanova, nhà kinh tế cấp cao về châu Á tại UBP ở Hồng Kông, cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng vẫn còn dư địa để giá dầu tiếp tục tăng cao. Phần lớn điều đó phụ thuộc vào các yếu tố chính trị. Cần đảm bảo rằng một nguồn cung từ Nga sẽ được bù đắp bằng (không chỉ) là dầu từ đá phiến của Mỹ mà còn từ Iran."

Các nhà phân tích của ING cho biết: "Xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ tiếp tục làm chao đảo các thị trường trong tương lai gần. Vì các nhà đầu tư sẽ di chuyển về nơi trú ẩn an toàn".

Các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã khiến một loạt các công ty lớn thông báo ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi hoạt động kinh doanh của họ ở nước này.

Exxon Mobil (XOM.N) cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ rời khỏi các hoạt động của Nga, bao gồm các mỏ sản xuất dầu, sau các quyết định tương tự của các tập đoàn dầu khí khổng lồ là BP PLC, Shell của Anh, và Equinor ASA của Na Uy. 

Thông báo của Exxon được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo thang.

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la được báo giá lần cuối tăng 3,3% so với đồng rúp ở mức 108,51 trên mỗi đô la. Trước đó một ngày, đồng rúp rớt giá kỷ lục ở mức 117 trên mỗi đô la Mỹ.

Đồng đô la cũng tăng mạnh hơn so với đồng yên, tăng 0,1%. Trong khi đồng euro đi ngang 1,1126 trên mỗi đô la. So với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại lớn khác, đồng đô la đã tăng ở mức 97,371.

Đồng bạc xanh tăng giá khi lợi suất kho bạc Mỹ tăng trở lại sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tuần. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang thay đổi đã khiến các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ mạnh tay tăng lãi suất trong những tháng tới.

Lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên 1,7541% từ 1,711%. Lãi suất chính sách 2 năm tăng lên 1,3725% từ 1,305%.

Giá vàng thế giới đã chạm mức cao nhất trong 18 tháng vào hôm qua do khủng hoảng Nga – Ukraine. Đến hôm nay, vàng đã trả lại 0,1% xuống 1.941 USD/ troy ounce nhờ đồng USD về ổn định.

Lan Hương
Cùng chuyên mục